Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm về tình hình Syria

Một quan chức Mỹ cho biết, tại Istanbul, bà Hillary sẽ có các cuộc "đối thoại chi tiết" với Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng nước chủ nhà để thảo luận về chiến lược tổng thể cho cuộc khủng hoảng tại Syria

  • LHQ tìm đặc phái viên mới trong bối cảnh giao tranh ác liệt tại Syria

Ngày 11/8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với giới chức nước chủ nhà về cuộc xung đột ở Syria, sau khi Washington vừa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Một quan chức Mỹ cho biết, tại Istanbul, bà Hillary sẽ có các cuộc "đối thoại chi tiết" với Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng nước chủ nhà để thảo luận về chiến lược tổng thể cho cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như cách thức thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Damascus. Nội dung chính của các cuộc thảo luận này chủ yếu liên quan đến việc thiết lập nền dân chủ cho tời kỳ hậu Assad và phối hợp nỗ lực trong việc ủng hộ phe đối lập ở Syria.

Ngoài ra, trong thời gian ở thăm, bà Hillary cũng sẽ có các cuộc gặp với một số lãnh đạo phe đối lập Syria mà tại đó, rất có thể bà sẽ công bố khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu rưỡi USD cho lực lượng này, nâng tổng số tiền hỗ trợ của chính phủ Mỹ cho phe đối lập ở Syria trong 17 tháng lên 82 triệu USD.

Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ từng là đồng minh thân cận của Đamát nhưng sau đó đã quay sang chống lại chính quyền Assad để phản đối các cuộc trấn áp người biểu tình của quân đội Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại làn sóng khủng hoảng ở Syria sẽ ngày càng tác động tồi tệ đến tình hình an ninh ở khu vực biên giới phía Nam nước này và khiến Ankara phải tiếp nhận thêm nhiều người tị nạn từ Syria tràn sang.

Theo số liệu thống kê của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã tiếp nhận hơn 50.000 người tị nạn Syria, chiếm gần 1/3 trong tổng số gần 147 nghìn  người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng.

Bà Hillary đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ một ngày sau khi Mỹ và Cộng hòa Czech chính thức ký Bản ghi nhớ về việc Praha sẽ cung cấp giúp đỡ về lãnh sự cho Mỹ tại Syria thông qua Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus.

Trong tuyên bố đưa ra sau lễ ký giữa Thứ trưởng Ngoại giao Czech Vladimir Galuska và Đại sứ Mỹ tại Praha Norman Eisen, Bộ Ngoại giao nước chủ nhà cho biết Séc đã chấp thuận đề nghị chính thức làm đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Syria vào cuối tháng Bảy.

Như vậy, Mỹ là nước thứ hai sau Slovakia nhờ đến sự hiện diện ngoại giao của Cộng hòa Czech tại Damascus. Washington đã rút các nhà ngoại giao khỏi thủ đô Damascus từ tháng Hai do tình trạng bất ổn ở quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương ở Syria. Kênh truyền hình thân chính phủ al-Ekhbaria của Syria cho biết các tay súng đã bắt cóc 4 phóng viên của kênh này khi họ đang tác nghiệp đưa tin về tình trạng bạo loạn ở khu vực ngoại ô al-Tal của thủ đô Damascus. Kênh Al-Ekhbaria hối thúc cộng đồng quốc tế gây sức ép để buộc phe nổi dậy Syria phải thả ngay các con tin và tôn trọng tự do báo chí.

Tại thành phố chiến lược Aleppo ở miền Bắc, quân đội chính phủ Syria tiếp tục giao tranh với phe chống đối ở các quận phía Bắc thành phố và đã giành thêm quyền kiểm soát tại quận al- Mashhad.

Tại tỉnh Homs ở miền Trung, chiến sự cũng đã nổ ra giữa quân chính phủ và một nhóm vũ trang ở khu vực ngoại ô al-Sultaniya, trong khi tại làng al-Dmeineh al-Sharqiya, ít nhất 10 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng do bị trúng đạn pháo và súng cối của quân nổi dậy.

Ngoài ra, giao tranh cũng nổ ra ở tỉnh miền Nam Daraa làm nhiều người thiệt mạng.

Chính phủ và phe đối lập đổ lỗi cho nhau về các vụ giao tranh này. Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết các lực lượng vũ trang ở Syria hiện không có đủ vũ khí để kháng cự trước các cuộc tấn công tổng lực của quân chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.