Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

“Xét về lâu dài, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ là đối thủ chính và là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta”, tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra trong một phát biểu trên kênh truyền hình Fox News tối 19/9.

Theo Ngoại trưởng, Nga và Trung Quốc đại diện cho những mối đe dọa khác nhau đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Đề cập đến Nga, ông Pompeo khẳng định, Nga đã có những hành động công kích và cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. “Chúng ta cần phải chống lại những hành động này và kiểm soát chúng ở mức cao nhất có thể”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng lưu ý, nếu trước đây 3 mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ lần lượt là Nga, Trung Quốc và Triều Tiên thì theo ông, Trung Quốc với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ sẽ nhanh chóng vượt qua Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

“Về lâu dài, nếu nhìn vào những thứ đang đe dọa nước Mỹ, nguy cơ cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ, thì Trung Quốc được xem là mối đe dọa lớn hơn cả đối với đất nước chúng ta”, ông Mike Pompeo nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/9 đã chính thức tuyên bố áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc kể từ ngày 24/9 và sẽ tăng lên 25% vào tháng 1/2019. Ngay sau đó, Trung Quốc lập tức “ra đòn” đáp trả bằng gói thuế 60 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện chưa có dấu hiệu giảm nhiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Việc Mỹ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng vấn đề phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên để “mặc cả” với Washington.

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Nhân tố Triều Tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Việc Mỹ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng vấn đề phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên để “mặc cả” với Washington.

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung
Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Thặng dư thương mại hơn 370 tỷ USD từ Trung Quốc sang Mỹ đang trở thành "vũ khí" để Tổng thống Trump tấn công nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

Infographics: Quy mô của các đòn thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Thặng dư thương mại hơn 370 tỷ USD từ Trung Quốc sang Mỹ đang trở thành "vũ khí" để Tổng thống Trump tấn công nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Jack Ma: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể kéo dài 20 năm
Jack Ma: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể kéo dài 20 năm

VOV.VN - Mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể kéo dài tới 20 năm và gây ra "tình trạng hỗn độn" cho các bên liên quan.

Jack Ma: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể kéo dài 20 năm

Jack Ma: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể kéo dài 20 năm

VOV.VN - Mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể kéo dài tới 20 năm và gây ra "tình trạng hỗn độn" cho các bên liên quan.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

VOV.VN- Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế suất với 267 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

VOV.VN- Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế suất với 267 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc lại vừa gia tăng căng thẳng, giới chuyên gia cho rằng mức độ này là rất nghiêm trọng.

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Giải mã sự “tăng nhiệt” của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc lại vừa gia tăng căng thẳng, giới chuyên gia cho rằng mức độ này là rất nghiêm trọng.