Ngoại trưởng Mỹ và các nước châu Âu lên án vụ tấn công tên lửa tại Iraq

VOV.VN - Hôm qua (16/2), Ngoại trưởng các nước Mỹ, Pháp, Đức, Italy và Anh đã ra một tuyên bố chung lên án mạnh mẽ vụ tấn công tên lửa tại miền Bắc Iraq diễn ra trước đó 1 ngày.

Vụ tấn công trên đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và 9 người khác bị thương bị thương, trong đó có 1 người Mỹ. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng các nước cam kết sẽ hỗ trợ cuộc điều tra của chính phủ Iraq về cuộc tấn công này.

Trước đó cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ tấn công tên lửa tại khu vực người Kurd tại miền Bắc Iraq. Theo bà, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã liên hệ với giới chức Iraq để làm rõ vụ việc.

Theo Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đóng quân tại Iraq, các tên lửa của vụ tấn công đã rơi xuống bên trong và xung quanh căn cứ không quân do Liên quân vận hành ở sân bay quốc tế Erbil. Nhiều phỏng đoán cho rằng vụ tấn công là do các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phẫn nộ trước cuộc tấn công nhắm vào liên quân ở Iraq
Mỹ phẫn nộ trước cuộc tấn công nhắm vào liên quân ở Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/2 đã ra thông cáo báo chí bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công bằng rocket nhắm tới liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Bắc Iraq.

Mỹ phẫn nộ trước cuộc tấn công nhắm vào liên quân ở Iraq

Mỹ phẫn nộ trước cuộc tấn công nhắm vào liên quân ở Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/2 đã ra thông cáo báo chí bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công bằng rocket nhắm tới liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Bắc Iraq.

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Hôm qua (28/1), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố phó thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Yasir al-Eisawi đã bị các lực lượng Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch tại nước này.

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Hôm qua (28/1), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố phó thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Yasir al-Eisawi đã bị các lực lượng Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch tại nước này.

Sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa
Sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Các nguồn tin Iraq sáng nay (23/1) cho biết, sân bay quốc tế Baghdad đã bị tấn công tên lửa.

Sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

Sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Các nguồn tin Iraq sáng nay (23/1) cho biết, sân bay quốc tế Baghdad đã bị tấn công tên lửa.