Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và Ngoại trưởng Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin,.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 2/12 tại Stockholm, Thụy Điển, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với Mỹ và phương Tây leo thang liên quan đến tình hình Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và người đồng cấp Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời nói thêm, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ có thể có cơ hội gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Antony Blinken nhấn mạnh, cho đến thời điểm đó, Nga phải có trách nhiệm xoa dịu căng thẳng ngày càng gia tăng do các hoạt động quân sự của nước này gần biên giới với Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Blinken khẳng định: “Nga cần phải giảm leo thang căng thẳng hiện tại bằng cách đảo ngược việc triển khai quân đội, đưa các lực lượng trở về vị trí bình thường và kiềm chế không đưa ra những lời đe dọa cũng như thực hiện nỗ lực gây bất ổn cho Ukraine”.

Các quan chức Mỹ nói rằng kế hoạch xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Putin vẫn chưa được hoàn tất, nhưng các công việc vẫn đang được tiến hành nhằm thiết lập một cuộc điện đàm khi quân đội Nga tập trung tại biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Biden cũng cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Putin về tình hình Ukraine, đồng thời khẳng định, việc tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga là cách tốt nhất để tránh xung đột giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: "Chúng tôi, như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, không muốn có bất kỳ xung đột nào". Ông Lavrov cũng nhấn mạnh việc NATO mở rộng sang phía đông đang khiến nước này cảm thấy lo ngại. “Chúng tôi sẽ đảm bảo tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, nhưng điều quan trọng hơn cả là an ninh của chúng tôi. Nếu NATO vẫn từ chối thảo luận vấn đề này hoặc bác bỏ đề xuất mà Tổng thống Putin đưa ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, mặc dù cuộc trò chuyện kéo dài trong 30 phút không mang đến một lộ trình cụ thể nào, nhưng cả hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại.

Trước đó cùng ngày, ông Blinken cũng đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, khẳng định "cam kết của Washington đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine”. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Nga sẽ “gánh hậu quả nghiêm trọng” nếu thực thi bất cứ hành động quân sự nào đối với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài toán khó của Mỹ: Muốn ủng hộ Ukraine nhưng ngại vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga
Bài toán khó của Mỹ: Muốn ủng hộ Ukraine nhưng ngại vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga

VOV.VN - Theo Los Angeles Times, cuộc khủng hoảng quốc tế nguy hiểm nhất vào thời điểm này của chính quyền Tổng thống Biden không đến từ châu Á mà đến từ một đối thủ quen thuộc hơn của Mỹ, đó là Nga.

Bài toán khó của Mỹ: Muốn ủng hộ Ukraine nhưng ngại vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga

Bài toán khó của Mỹ: Muốn ủng hộ Ukraine nhưng ngại vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga

VOV.VN - Theo Los Angeles Times, cuộc khủng hoảng quốc tế nguy hiểm nhất vào thời điểm này của chính quyền Tổng thống Biden không đến từ châu Á mà đến từ một đối thủ quen thuộc hơn của Mỹ, đó là Nga.

Chiến lược “giương đông kích tây” của Nga khiến Mỹ và Ukraine rối bời
Chiến lược “giương đông kích tây” của Nga khiến Mỹ và Ukraine rối bời

VOV.VN - Theo giới quan sát, không có lý do gì để Nga công khai tiến hành một cuộc tấn công Ukraine ở thời điểm hiện tại, thay vào đó, Điện Kremlin có thể gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng bảo vệ “các lằn ranh đỏ” đã đặt ra đối với Ukraine.

Chiến lược “giương đông kích tây” của Nga khiến Mỹ và Ukraine rối bời

Chiến lược “giương đông kích tây” của Nga khiến Mỹ và Ukraine rối bời

VOV.VN - Theo giới quan sát, không có lý do gì để Nga công khai tiến hành một cuộc tấn công Ukraine ở thời điểm hiện tại, thay vào đó, Điện Kremlin có thể gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng bảo vệ “các lằn ranh đỏ” đã đặt ra đối với Ukraine.

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Lo Nga động binh, Mỹ tính cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều cố vấn quân sự và cung cấp trang thiết bị mới, trong đó có cả vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột khi Nga tăng cường triển khai lực lượng tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Nga tung hỏa mù với Ukraine, Mỹ đau đầu đi tìm lời giải
Nga tung hỏa mù với Ukraine, Mỹ đau đầu đi tìm lời giải

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, việc tìm kiếm một giải pháp mang tính cân bằng liên quan đến vấn đề Ukraine sẽ dễ dàng hơn nếu Mỹ hiểu rõ mục tiêu mà Tổng thống Putin đang cố gắng đạt được.

Nga tung hỏa mù với Ukraine, Mỹ đau đầu đi tìm lời giải

Nga tung hỏa mù với Ukraine, Mỹ đau đầu đi tìm lời giải

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, việc tìm kiếm một giải pháp mang tính cân bằng liên quan đến vấn đề Ukraine sẽ dễ dàng hơn nếu Mỹ hiểu rõ mục tiêu mà Tổng thống Putin đang cố gắng đạt được.