Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên chưa có động thái gây leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (18/1) khẳng định, Triều Tiên chưa có bất kỳ động thái nào nhằm làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo nhà ngoại giao Nga, nhiều người đã chú ý đến cuộc duyệt binh mới đây của Triều Tiên, mừng thành công của Đại hội Đảng Lao động nước này lần thứ 8, với việc phô trương các khí tài quân sự. Tuy nhiên, dường như Triều Tiên vẫn đang kiềm chế không làm leo thang căng thẳng bởi cuộc duyệt binh này. Trong khi đó, cả Triều Tiên và Hàn Quốc hiện đều khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo 2 nước đạt được năm 2018.

Còn về tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều, Ngoại trưởng Nga cho rằng, điều này vẫn phải phụ thuộc vào chính sách của chính quyền mới nước Mỹ do Tổng thống đắc cử Joe Biden lãnh đạo.

Trước đó, tối 14/1, Triều Tiên tiến hành duyệt binh, trong đó nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những loại tên lửa được nước này phô diễn có loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Cuộc duyệt binh diễn ra ngày sau khi nước này tổ chức thành công Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 – nơi Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, xây dựng quân đội hùng mạnh – điều mà nhiều người cho rằng sẽ làm gia tăng căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng dịch.

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng dịch.

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Triều Tiên cải tổ Nội các sau Đại hội Đảng Lao động
Triều Tiên cải tổ Nội các sau Đại hội Đảng Lao động

VOV.VN - Trong số 8 Phó Thủ tướng mới được bổ nhiệm, ông Pak Jong-gun kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước và ông Ju Chol Gyu kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp.

Triều Tiên cải tổ Nội các sau Đại hội Đảng Lao động

Triều Tiên cải tổ Nội các sau Đại hội Đảng Lao động

VOV.VN - Trong số 8 Phó Thủ tướng mới được bổ nhiệm, ông Pak Jong-gun kiêm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước và ông Ju Chol Gyu kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp.