Ngoại trưởng Rubio: Mỹ đã thấy "vạch đích" trong cuộc chiến với Iran
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/3 cho biết Washington có thể đã bắt đầu nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đánh giá lại mối quan hệ với NATO sau khi xung đột khép lại.
“Chúng ta có thể thấy vạch đích. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nó sẽ đến", ông Rubio phát biểu trên chương trình “Hannity” của Fox News.
Cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran. Tehran nhanh chóng đáp trả bằng loạt tấn công nhằm vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh – nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.
Tuy nhiên, theo ông Rubio, hai bên hiện vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp và không loại trừ khả năng sẽ tiến tới một cuộc gặp trực tiếp trong tương lai.
“Các thông điệp đang được trao đổi, các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Một cuộc gặp trực tiếp vào thời điểm thích hợp là điều có thể xảy ra", ông nói.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể chấm dứt các hoạt động quân sự trong vòng hai đến ba tuần.
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Washington có thể sẽ phải xem xét lại vai trò của NATO sau cuộc chiến. “Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống,” ông nói, “nhưng thật không may, chúng ta sẽ phải tự hỏi liệu liên minh này – vốn đã phục vụ lợi ích nước Mỹ trong thời gian dài – còn tiếp tục làm được điều đó hay không".
Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng quan hệ Mỹ-NATO có nguy cơ trở thành quan hệ "một chiều", trong đó Mỹ đảm nhận vai trò bảo vệ châu Âu, trong khi các đồng minh lại từ chối hỗ trợ Washington khi cần thiết, bao gồm việc hạn chế quyền sử dụng căn cứ quân sự và không phận.
Trên thực tế, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã lựa chọn không tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.