Ngư dân Ấn Độ tố cáo Mỹ nổ súng không cảnh báo

Các ngư dân cho rằng, Mỹ đã không hề có bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào trước khi nổ súng vào thuyền đánh cá của họ.  

Ngư dân Ấn độ sống sót trong vụ tàu hải quân Mỹ nổ súng vào thuyền của họ ở vùng biển Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa phản đối cáo buộc rằng, thuyền của họ đã bỏ qua các cảnh báo từ phía tàu hải quân Mỹ.

Ngư dân Ấn Độ Muthu Muniraj bị thương ở chân sau vụ tàu hải quân Mỹ nổ súng vào thuyền cá (Ảnh: Reuters)
Ngày 16/7, 1 người Ấn Độ đã bị bắn chết và 3 người khác bị thương khi tàu chở dầu của Hải quân Mỹ mang tên USNS Rappahannock đã bắn vào một chiếc thuyền cá của họ. Sự việc diễn ra trong khi các tàu chiến Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đang chạy với tốc độ cao và phía Mỹ cho rằng, đó là do chiếc thuyền cá đã phớt lờ những lời cảnh báo không được tiến lại gần tàu hải quân.

Vụ việc diễn ra trong lúc căng thẳng đang leo thang ở vùng Vịnh, khi mà Mỹ đang mở rộng sự hiện diện của họ tại khu vực này cũng như Washington gia tăng áp lực đối với Iran về chương trình hạt nhân.

Sau vụ nổ súng ở cầu cảng Jebel Ali của Dubai, ngày 17/7, các ngư dân trên chiếc thuyền cá phải nhập viện vì bị thương do đạn bắn, họ cho biết trước đó không hề nhận được một cảnh báo nào trước khi tàu hải quân Mỹ nổ súng. Thuyền cá của họ cũng đã cố gắng né tránh tiếp xúc với tàu hải quân Mỹ.

Muthu Muniraj, 28 tuổi, người bị thương ở chân và đang phải nằm viện cho biết: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ tàu hải quân Mỹ. Chúng tôi cũng đang tăng tốc độ để cố gắng đi vòng qua tàu hải quân Mỹ thì bất ngờ bị bắn”.

“Chúng tôi biết các tín hiệu và âm thanh cảnh báo nhưng tất cả đều không có. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Bạn của tôi đã thiệt mạng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, anh Muniraj nói thêm.

Người phát ngôn Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, Trung tướng Greg Raelson cho biết: “Tàu hải quân đã liên tục đưa ra những cảnh báo về phía thuyền cá nhưng mọi những nỗ lực cảnh báo đều thất bại. Lúc đó, đội an ninh trên tàu Rappahannock buộc phải nã đạn súng máy cỡ nòng 0,50. Tàu của chúng tôi buộc phải cho nổ súng để phòng ngừa các mối đe dọa”.

Hải quân Mỹ luôn phải cảnh giác cao độ bởi một con thuyền dù rất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm.

Năm 2000, hai kẻ đánh bom tự sát cùng một chiếc thuyền chất đầy chất nổ đã tiếp cận tàu USS Cole gây ra một vụ nổ lớn, khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Tàu USNS Rappahannock của Hải quân Mỹ (Ảnh: Reuters)
Trong vụ việc hôm 16/7, các thành viên khác của tàu cá, bao gồm 6 người Ấn Độ và 2 người Arab cho biết, tàu của họ đã bị bắn trên đường trở về sau khi đánh cá ở vùng biển ngoài khơi cảng Jebel Ali.

Muthu Kannan, người bị thương ở bụng cho biết: “Chúng tôi đã đánh cá và đang trên đường trở về thì tàu Mỹ bắt đầu nã súng vào chúng tôi, rất nhiều phát súng, giống như một cơn bão đạn vậy”.

Ngư dân Pandu Sanadhan, 26 tuổi nói: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi tàu và tất cả chúng tôi đều nhận biết được dấu hiệu cảnh báo là như thế nào. Tất cả những gì chúng tôi có thể nhớ là súng đã bắn rất nhiều”.

Vụ việc sẽ được thông tin đầy đủ, chi tiết

Sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên Chính phủ Ấn Độ cho biết, ông đã nhận được sự đảm bảo rằng, Washington sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc. Còn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, cơ quan này không rõ là liệu các ngư dân có được cảnh báo trước vụ nổ súng hay không.

Tại UAE, sau cuộc gặp với các ngư dân, Đại sứ Ấn Độ M.K. Lokesh cho biết: “Các ngư dân đã được cảnh báo không nên tới gần một tàu lớn như vậy. Khi các phát súng chỉ thiên được bắn đi, thuyền của các ngư dân phải di chuyển đi nơi khác”.

Một số tờ báo Ấn Độ dường như cáo buộc Mỹ về vụ việc trên, trong khi một kênh truyền hình chạy dòng tít: “Án mạng trên biển” và “Không hối tiếc, không lời xin lỗi nào từ Mỹ”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những thiệt hại về người trong vụ việc này”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nhấn mạnh: Mỹ sẽ hợp tác với Ấn Độ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tàu hải quân Mỹ nổ súng vào thuyền cá khiến 1 người Ấn Độ đã bị bắn chết và 3 người khác bị thương đã khiến Iran phải lên tiếng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trên Đài Truyền hình Trung ương, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nhấn mạnh: “Chúng tôi nhắc lại rằng, sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại vùng Vịnh có thể là mối đa dọa cho an ninh khu vực”.

Lời cảnh báo của Iran được đưa ra khi Phó Đô đốc Mark Fox, Chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ cho biết, trong tháng 2/2012, Iran đã xây dựng lực lượng hải quân ở vùng Vịnh và tập kết tàu thuyền để có thể đối phó với các cuộc tấn công. Iran cũng đã tăng cường số lượng tàu ngầm, tàu có khả năng tấn công nhanh.

Để đối phó với việc Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz, ngày 17/7, quân đội Mỹ thông báo sẽ tiến hành những cuộc tập trận chống bom mìn với hơn 20 nước vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, những cuộc tập trận này không diễn ra ở eo biển Hormuz và Lầu Năm Góc cũng phủ nhận việc tập trận này là nhằm gửi một thông điệp tới Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.