Người bệnh mang biến thể Omicron tại Australia có triệu chứng nhẹ

VOV.VN - Cả thế giới đang nâng cao khả năng cảnh giác khi khi xuất hiện biến thể Omicron được cho là có thể có mức độ nguy hiểm hơn biến thể Delta.

Tuy nhiên, từ thực tế các trường hợp nhập cảnh vào Australia mang biến thể Omicron cho thấy, các trường hợp này đều có triệu chứng nhé. 

Hôm 30/11, Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly cho biết, dựa trên việc theo dõi 5 trường hợp nhập cảnh vào nước này và được xác định nhiễm biến thể Omicron thì có thể thấy, biến thể này có thể lây lan cho người khác và tại Australia thì có một số đặc điểm như sau: “Hầu hết tất cả mọi người đều có mối liên hệ với khu vực phía Nam của Châu Phi. Họ đều là những người trẻ tuổi, đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Một số người đã từng bị Covid-19. Và đến nay những người này có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của bệnh”.

Mặc dù đã nắm được một số thông tin ban đầu song cho đến nay, vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể Omicron như tác động của vaccine đối với biến thể này, và liệu biến thể này có kéo theo các triệu chứng nặng.

Hiện tại, Nhóm tư vấn tiêm chủng Australia đang thu thập các thông tin về tác động của vaccine đối với biến thể Omicron trên thế giới trước khi đưa ra lời khuyên chính thức về vấn đề này.

Mặc dù hiện nay mới xuất hiện 5 trường hợp nhập cảnh mang biến thể Omicron, song Australia cho rằng dường như không thể ngăn chặn biến thể này xâm nhập mà chỉ có thể làm chậm lại quá trình này.

Trước việc xuất hiện biến thể Omicron, ngày 29/11, Australia đã quyết định lùi thời điểm mở cửa biên giới quốc tế đối với các sinh viên nước ngoài và người lao động tay nghề cao đến ngày 15/12. Đồng thời, việc mở cửa cho khách du lịch đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được dời đến ngày 15/12. Việc lùi thời gian mở cửa biên giới quốc tế muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch trước đó là để Australia có thêm thời gian thu thập thông tin để hiểu hơn về biến thể Omicron, hiệu quả của vaccine, phạm vi bệnh tật, mức độ lây truyền và các triệu chứng của người bệnh mang biến thể này.

Theo kế hoạch, nội các liên bang mở rộng của Australia sẽ nhóm họp trong ngày 30/11 để thảo luận về biến thể Omicron và cách thức ứng phó của Australia với biến thể này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gọi Omicron, biến thể mới của Covid-19, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gọi Omicron, biến thể mới của Covid-19, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden gọi Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden gọi Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Cần chuẩn bị những gì để đối phó với biến thể mới Omicron?
Cần chuẩn bị những gì để đối phó với biến thể mới Omicron?

VOV.VN - Các nhà khoa học trên toàn cầu đang khẩn trương nghiên cứu về biến thể mới Omicron được cho là nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải đề phòng và chuẩn bị cách ứng phó đối với siêu biến thể này.

Cần chuẩn bị những gì để đối phó với biến thể mới Omicron?

Cần chuẩn bị những gì để đối phó với biến thể mới Omicron?

VOV.VN - Các nhà khoa học trên toàn cầu đang khẩn trương nghiên cứu về biến thể mới Omicron được cho là nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải đề phòng và chuẩn bị cách ứng phó đối với siêu biến thể này.