Người biểu tình Mỹ chiếm các hải cảng lớn
Ý tưởng của cuộc tuần hành này nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về việc thương mại hóa toàn cầu đã ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế và người dân Mỹ.
Ngày 12/12 theo giờ Mỹ, những người biểu tình hưởng ứng phong trào Chiếm phố Wall ở Mỹ đã tìm cách chiếm giữ và đóng cửa các hải cảng lớn ở Bờ Tây của nước Mỹ.
Hàng trăm người biểu tình đã tham gia cuộc diễu hành ngoài đường ở thành phố Oakland và tuyên bố họ hưởng ứng phong trào chiếm lấy hải cảng của nước Mỹ.
Ý tưởng của cuộc tuần hành này nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về việc thương mại hóa toàn cầu đã ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế và người dân Mỹ.
Những người tổ chức phong trào này cho biết họ sẽ chiếm lấy và thực hiện đóng cửa cảng Oakland, một trong những hải cảng lớn bận rộn nhất ở bang California của Mỹ.
![]() |
|
Những người biểu tình phong tỏa đường vào cảng Oakland (ảnh AP) |
Những người tham gia phong trào này cảnh báo rằng nếu cảnh sát sử dụng bạo lực để trấn áp thì qui mô biểu tình sẽ tăng lên nhanh chóng trong những ngày tới.
Các cuộc biểu tình trên được diễn ra sau khi cảnh sát tiến hành dỡ bỏ lều bạt và giải tán người biểu tình ở khắp các thành phố thuộc nước Mỹ trong những tuần qua.
Phong trào biểu tình chiếm phố Wall ở Mỹ hiện đã bước sang tháng thứ 3 nhằm để phản đối sự tham lam của các tập đoàn tài chính và các công ty kinh doanh lớn ở Mỹ.
Tuần trước, tại thủ đô Washington, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình trong vòng 3 ngày yêu cầu quốc hội Mỹ gây sức ép để chính quyền nước này tạo công ăn việc làm và thực hiện bình đẳng kinh tế cho người dân Mỹ./.
