Người dân Ai Cập kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Cairo
Điều mà phần lớn người dân Arab và Hồi giáo mong muốn là chính quyền Mỹ hỗ trợ xây dựng nền hòa bình ở Trung Đông.
Chuyến thăm Ai Cập vào đầu tháng 6 và thông điệp gửi tới thế giới Hồi giáo và Arab từ Cairo của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang là tâm điểm của các phương tiện truyền thông và người dân Hồi Giáo, người dân Arab nói chung và Ai Cập nói riêng trong những ngày này. Nhà Trắng cho biết chung chung rằng thông điệp này nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ và thế giới Arab, Hồi giáo, cũng như thay đổi hình ảnh nước Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Rất nhiều người hy vọng dưới thời Obama, Trung Đông sẽ có hòa bình và ổn định. Nhưng cũng không ít người e dè về điều này.
Từ hơn 2 tuần nay, báo chí Ai Cập và khu vực Trung Đông thường xuyên đưa tin, bài phân tích về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm này được quan tâm hơn khi Tổng thống Obama sẽ gửi một thông điệp tới thế giới Hồi giáo và A-rập từ Cairo vào ngày 5/6.
Điều mà phần lớn người dân Arab và Hồi giáo mong muốn là chính quyền Mỹ hỗ trợ xây dựng nền hòa bình ở Trung Đông. Cho nên họ kỳ vọng rất nhiều ở chuyến thăm và thông điệp của Tổng thống Obama sắp tới. Khi được hỏi về chuyến thăm của ông Obama, anh Mohamed Hosni một người lái taxi ở thủ đô Cairo nói: “Tôi luôn mong muốn hòa bình. Kinh Koran dạy cho người Hồi giáo phải sống trong hòa bình. Hòa bình trên toàn thế giới, không có vũ khí hạt nhân, không có xung đột và chiến tranh. Tôi nghĩ Obama là người đàn ông có thể nói và làm.”
Còn anh Gamal Mahmoud người thường xuyên theo dõi các chương trình thời sự trên các phương tiện truyền thông tin rằng Tổng thống Obama có thể làm thay đổi hình ảnh nước Mỹ cũng như tăng cường hợp tác với các nước Arab. Anh Gamal Mahmoud nói: “Tôi nghĩ rằng, chuyến thăm này sẽ mở rộng sự hợp tác giữa Mỹ với Ai Cập và khu vực Trung Đông trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, kinh tế. Tôi hy vọng nó sẽ làm thay đổi hình ảnh của nước Mỹ. Người dân Ai Cập hoan nghênh Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao các nước đến thăm. Chúng tôi yêu quý những ai có tư tưởng tự do và dân chủ.”
Đại sứ Mohamed Sabeih trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Arab về các vấn đề Palestine và vùng đất Arab bị chiếm đóng cho rằng, đây là chuyến thăm rất quan trọng. Nó thể hiện sự thay đổi chính sách của chính quyền Mỹ. Chính quyền mới ở Mỹ đã nghiên cứu những sai lầm của chính quyền cũ để có hướng đi mới và nhận thức được tầm quan trọng của việc hòa giải với thế giới Hồi giáo. Việc lựa chọn Ai Cập và Arab Saudi trong chuyến thăm này là đúng đắn bởi Ai Cập là một nước lớn trong khu vực, có nền văn minh cổ xưa và là trung tâm của các hoạt động Arab. Arab Saudi cũng là trung tâm của Hồi giáo và đất thánh. Đại sứ Mohamed Sabeih nói: “Chúng tôi đang chờ đợi xem Obama sẽ nói gì với thế giới Arab và Hồi giáo trong thông diệp từ Cairo vào đầu tháng 6 tới”.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều kỳ vọng vào chuyến thăm Tổng thống Obama. Nhiều người cũng đoán được ông Obama sẽ nói gì trong thông điệp này. Theo họ chủ đề chính là tình hình Trung Đông, cam kết xây dựng hòa bình và hợp tác với thế giới Arab và Hồi giáo. Nhưng điều mà phần lớn người dân Arab và Thế giới Hồi giáo mong muốn là những hành động cụ thể. Một sinh viên trường đại học Mỹ ở Cairo nói: “Tôi nghĩ đầu tiên ông ấy sẽ nói Mỹ mong muốn là bạn. Nhưng từ lâu rồi chúng tôi chỉ thấy Mỹ nói mà không làm. Chính sách của Mỹ chỉ thay đổi về hình thức. Họ có thể nói nỗ lực mang lại kết quả tốt khu vực Trung Đông nhưng thực chất khu vực này không có gì thay đổi. Bởi quan hệ giữa Mỹ và Israel rất chặt chẽ. Ông có thể nói là bạn với thế giới Arab hay nói những lời tốt đẹp nhưng sẽ không có gì thay đổi.”
Đó là các quan điểm khác nhau của người dân Ai Cập về chuyến thăm và thông điệp của Tổng thống Obama ở Cairo sắp tới. Có những người lac̣ quan và có những người bi quan. Nhưng phần lớn đều hy vọng chính quyền Mỹ dưới thời Obama sẽ nói và làm, cũng như thực sự xây dựng cho hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Chỉ có thế hình ảnh của nước Mỹ mới thay đổi trong thế giới Hồi giáo và Arab./.