Người dân Australia có thể sớm được xuất cảnh vì lý do thiết yếu

VOV.VN - Trong vài tháng tới, người dân Australia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 có thể được xuất cảnh vì các lý do thiết yếu và khi trở về chỉ phải tự cách ly tại nhà.

Đây là thông báo mới nhất từ chính phủ Australia, tuy nhiên thời điểm triển khai kế hoạch này sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh và chương trình tiêm chủng của nước này.

Trong một phát biểu ngày hôm nay (18/4), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ không vội vàng mở cửa biên giới quốc tế mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát khá tốt ở trong nước. Nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chính phủ đang tiến hành đánh giá các rủi ro và lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế kiểm soát biên giới quốc tế từ nửa cuối năm nay.

Theo dự kiến của chính phủ Australia, trong trường hợp việc mở cửa một phần biên giới quốc tế vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh thì những người dân đã tiêm vaccine Covid-19 sẽ được xuất cảnh vì những lý do thiết yếu, như công việc hoặc lý do y tế. Và khi trở về nước, công dân Australia đã tiêm vaccine sẽ được phép cách ly tại nhà.

Nếu được triển khai thì đây sẽ là một bước đột phá trong công tác kiểm dịch của Australia. Bởi vào thời điểm hiện tại, công dân nước này chỉ được xuất cảnh vì một số lý do đặc biệt và cần phải được chính phủ đồng ý. Và tất cả các trường hợp nhập cảnh hiện nay đều phải cách ly bắt buộc tại các khách sạn được cấp phép với chi phí hàng nghìn AUD cho mỗi người.

Thông báo của Thủ tướng Australia được đưa ra trong bối cảnh nước này ghi nhận 3 ca đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca, trong đó 1 nạn nhân 48 tuổi đã tử vong. Cơ quan y tế cho rằng nguyên nhân gây tử vong có thể liên quan đến vaccine và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng đang được thực hiện tại Australia.

Australia hiện sử dụng 2 loại vaccine của các hãng dược Pfizer và AstraZeneca cho chương trình tiêm chủng, trong đó vaccine AstraZeneca được khuyến cáo dành cho những người trên 50 tuổi. Tính đến hôm qua (17/4), Australia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 1,5 triệu người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca
Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ 48 tuổi mắc chứng đông máu và tử vong chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan lấy vaccine AstraZeneca làm trụ cột tiêm chủng.

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ 48 tuổi mắc chứng đông máu và tử vong chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan lấy vaccine AstraZeneca làm trụ cột tiêm chủng.

Australia nêu lý do không mua vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson
Australia nêu lý do không mua vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia cho biết, ở thời điểm hiện tại nước này chưa có ý định mua vaccine ngừa bệnh Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson do loại vaccine này có công nghệ sản xuất tương tự vaccine của AstraZeneca

Australia nêu lý do không mua vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson

Australia nêu lý do không mua vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia cho biết, ở thời điểm hiện tại nước này chưa có ý định mua vaccine ngừa bệnh Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson do loại vaccine này có công nghệ sản xuất tương tự vaccine của AstraZeneca

Australia dự định kéo dài thời gian đóng cửa biên giới
Australia dự định kéo dài thời gian đóng cửa biên giới

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang cố gắng nhanh chóng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở cho việc mở cửa biên giới và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Australia dự định kéo dài thời gian đóng cửa biên giới

Australia dự định kéo dài thời gian đóng cửa biên giới

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang cố gắng nhanh chóng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở cho việc mở cửa biên giới và đưa cuộc sống trở lại bình thường.