Người dân Cuba lo ngại về khủng hoảng kinh tế và năng lượng mới

VOV.VN - Người dân Cuba đang bắt đầu lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ngày càng trầm trọng sau khi Mỹ ngày 7/1 bắt giữ thêm một tàu chở dầu được cho là có liên quan tới Venezuela.

Từ thành phố cảng Matanzas ở bờ Bắc của Cuba, nơi các tàu chở dầu cập bến, nhiều trạm xăng phải đóng cửa, trong khi hàng dài người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu, phản ánh sự mong manh của nguồn cung năng lượng tại Cuba.

Hành động gần đây của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài ở Cuba, vốn đã xảy ra thường xuyên, có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Trước tình hình này, người dân bắt đầu lo lắng về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trong tương lai.

Một người dân chia sẻ: “Venezuela luôn là anh em với Cuba, luôn giúp đỡ Cuba về dầu mỏ. Cuba gửi bác sĩ sang đó và Venezuela gửi dầu trở lại. Giờ đây, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu chở dầu nào đến Venezuela. Giờ tôi nghĩ rằng, với tình hình này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trước đây, dầu đến từ Venezuela và Nga, giờ chỉ còn đến từ Nga. Khi một nguồn cung dầu bị mất đi, tình hình kinh tế chắc chắn sẽ xấu đi”.

Theo dữ liệu vận chuyển và các tài liệu từ công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, năm ngoái, Venezuela đã cung cấp trung bình 27.000 thùng dầu mỗi ngày cho Cuba, bù đắp khoảng 50% lượng dầu thiếu hụt của nước này. Mặc dù Mexico đã trở thành một nhà cung cấp quan trọng nhưng trước mối căng thẳng với Mỹ, hiện cũng không thể cung cấp nhiều dầu cho Cuba hơn so với trước đây. Do đó, đối với Cuba, việc mất nguồn cung dầu từ Venezuela là một ảnh hưởng nặng nề.

Ông Mario Valverde, một chủ doanh nghiệp ở La Habana, chia sẻ: “Venezuela là một trong những quốc gia hỗ trợ chúng tôi nhiều nhất về năng lượng và nhiên liệu. Giờ đây, có lẽ nguồn cung năng lượng và dầu mỏ của Cuba sẽ bị ảnh hưởng và tác động chủ yếu đến chúng tôi, những người có hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Năng lượng rất quan trọng để duy trì chất lượng sản phẩm và cung cấp dịch vụ tốt. Điều này phần nào gây bất lợi cho chúng tôi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cuba dành 2 ngày để tang 32 liệt sĩ bị quân đội Mỹ hạ sát tại Venezuela
Cuba dành 2 ngày để tang 32 liệt sĩ bị quân đội Mỹ hạ sát tại Venezuela

VOV.VN - Trong 2 ngày 5-6/1, Cuba tổ chức để tang cấp quốc gia dành cho 32 chiến binh Cuba đã tử vong khi làm nhiệm vụ tại Venezuela trước cuộc tập kích của quân đội Mỹ.

Cuba dành 2 ngày để tang 32 liệt sĩ bị quân đội Mỹ hạ sát tại Venezuela

Cuba dành 2 ngày để tang 32 liệt sĩ bị quân đội Mỹ hạ sát tại Venezuela

VOV.VN - Trong 2 ngày 5-6/1, Cuba tổ chức để tang cấp quốc gia dành cho 32 chiến binh Cuba đã tử vong khi làm nhiệm vụ tại Venezuela trước cuộc tập kích của quân đội Mỹ.

Hiện trường vụ Mỹ không kích Venezuela
Hiện trường vụ Mỹ không kích Venezuela

VOV.VN - Chiến dịch của Mỹ tập kích đường không bằng máy bay và đột kích bằng lính đặc nhiệm vào Venezuela hôm 3/1 đã gây ra những tổn thất không nhỏ về vật chất và con người cho quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện trường vụ Mỹ không kích Venezuela

Hiện trường vụ Mỹ không kích Venezuela

VOV.VN - Chiến dịch của Mỹ tập kích đường không bằng máy bay và đột kích bằng lính đặc nhiệm vào Venezuela hôm 3/1 đã gây ra những tổn thất không nhỏ về vật chất và con người cho quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland “để phòng thủ”
Ông Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland “để phòng thủ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần kiểm soát hòn đảo Greenland (thuộc sở hữu của Đan Mạch) “để phòng thủ”. Theo ông, hòn đảo này đang bị “tàu chiến Nga và Trung Quốc bao vây”.

Ông Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland “để phòng thủ”

Ông Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland “để phòng thủ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần kiểm soát hòn đảo Greenland (thuộc sở hữu của Đan Mạch) “để phòng thủ”. Theo ông, hòn đảo này đang bị “tàu chiến Nga và Trung Quốc bao vây”.