Người dân Hy Lạp thất vọng nếu phải bầu cử lại
Tuy phản đối chương trình chi tiêu khắc khổ song phần lớn người dân muốn ở lại khu vực đồng euro.
Nhiều cử tri Hy Lạp đang cảm thấy thất vọng khi các cuộc đàm phán về việc thành lập Chính phủ liên minh không có kết quả. Hy Lạp đứng trước nguy cơ phải tiến hành bầu cử lại trong vài tuần tới, song còn quá sớm để đề cập khả năng nước này rời khỏi khu vực đồng euro.
![]() |
| Cảnh sát giải tán người biểu tình Hy Lạp phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng (Ảnh: Internet) |
Ông Marinos, 50 tuổi bày tỏ: “Tôi muốn tin rằng, với nỗ lực hòa giải của Tổng thống, giải pháp tốt nhất cho đất nước sẽ được tìm ra. Chúng tôi không muốn bầu cử mới. Mọi người cần nhất trí thỏa hiệp vì lợi ích của người dân”.
Trước đó, lãnh tụ Liên minh các lực lượng cực tả, ông Alexis Tsipras đã không thể thành lập một Chính phủ phản đối chương trình giải cứu tài chính của quốc tế.
Một cử tri Hy Lạp mong muốn: “Chúng tôi muốn bầu cử lại để bầu ông Alexis Tsipras, nhờ đó chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn vì những nhà lãnh đạo tiền nhiệm đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh hiện nay”.
Khủng hoảng chính trị ở Hy Lạp bắt nguồn từ việc cử tri Hy Lạp phản đối những điều kiện hà khắc trong gói cứu trợ 130 tỷ euro của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và EU. Trong cuộc bầu cử ngày 6/5 vừa qua, cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu chống lại các chính đảng ủng hộ thỏa thuận cứu trợ này, dẫn tới việc không đảng nào đủ số ghế trong Quốc hội để tự đứng ra thành lập chính phủ. Tuy phản đối chương trình chi tiêu khắc khổ song phần lớn người dân muốn ở lại khu vực đồng euro.
Các nhà cho vay vừa xác nhận, Hy Lạp nhận được đợt giải ngân tiếp theo hơn 4 tỷ euro trong ngày 10/5 theo chương trình giải cứu của châu Âu. IMF và Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu cũng cho biết sẽ giải ngân trên 5 tỷ euro đợt đầu tiên vào cuối tháng 6 tới./.
