Người dân Indonesia điêu đứng do ảnh hưởng của núi lửa

Hàng nghìn người dân Indonesia phải đi sơ tán sau khi núi lửa Sinabung phun trào dữ dội, giờ lại đang bắt đầu phải đối mặt với tình trạng vệ sinh và điều kiện sống chật chội ở các khu nhà tạm.

>> Núi lửa tiếp tục phun trào ở Indonesia

Gần 30.000 người dân Indonesia đã phải sơ tán, giờ lại đang phải sống chen chúc trong 20 khu tạm cư, một số trong tình trạng sức khỏe yếu, phần lớn là do viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp vì khói bụi từ núi lửa.

Người dân sống gần núi lửa Sinabung đã phải đi sơ tán từ hôm 29/8 (Ảnh: AFP)

Người đứng đầu Cơ quan đối phó thảm họa thiên tại Indonesia Syamsul Maarif cảnh báo tình trạng mất vệ sinh tại các khu nhà tạm hiện nay. Ông Maarif cho biết: “Số dân làng sống tạm trong các trại tạm cư hiện đã lên đến gần 30.000 người và giờ lại có thể ngày càng nhiều người dân mới cũng đang sắp chuyển đển đây. Hiện, Cơ quan đã tạm thời dựng 20 nhà tạm cho người dân song người dân đang trong tình trạng căng thẳng do các điều kiện sống chặt chội.”

Hội Chữ thập đỏ Indonesia cho hay, bắt đầu từ ngày 1/9, họ sẽ xây dựng hai bếp ăn tập thể đủ phục vụ 2.000 người mỗi ngày. Cũng theo Hội Chữ thập đỏ Indonesia, Mỹ đã viện trợ lượng lương thực thực phẩm trị giá 50.000 USD cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.

Núi lửa Sinabung phun những cột khói cao lên tới 2km (Ảnh: AFP)

Ngày 31/8, tro bụi và đá vẫn phun trào cuồn cuộn từ lòng núi lửa Sinabung ra bên ngoài. Trước đó, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra lại phun trào lần hai lúc 6h30’ sáng 30/8, và lớn hơn so với đợt phun trào đầu tiên hôm 29/8 vừa qua. Những cột khói đen, khói trắng xen lẫn vào nhau cao đến 2.000 mét, so với trước đó chỉ khoảng 1.500 mét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.