Người dân Iraq mong đợi vào cuộc bầu cử
Ngày 7/3, gần 19 triệu cử tri Iraq đã đi bỏ phiếu bầu 325 nghị sĩ trong Quốc hội. Đây là cuộc bầu cử thứ hai kể từ sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003
>> Anh đổ lỗi cho Mỹ về tình hình bất ổn tại Iraq
Cuộc bầu cử này được cho là đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình hòa giải dân tộc và tiến bộ chính trị ở Iraq, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực cải thiện tình hình an ninh và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq vào cuối năm 2011.
Những người dân Iraq sống tại nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu cách đây 3 ngày. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính, có khoảng 1,5 triệu người Iraq sống ở nước ngoài. Ủy ban bầu cử cho người ở nước ngoài thuộc Ủy ban bầu cử Iraq đã thiết lập 119 điểm bầu cử tại 16 nước trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Đông, đặc biệt là nước láng giềng Syria và Jordan nơi có nhiều người dân Iraq sinh sống. Tại Syria, số các cử tri đi bầu năm nay rất đông. Từ sớm đã có nhiều người xếp hàng để được bỏ phiếu. Một người dân Iraq sống tại Syria, Sada Najip cho biết: “Chúng tôi hi vọng, những người được lựa chọn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho đất nước”.
Người dân Iraq sẽ quyết định tương lai của đất nước thông qua chính lá phiếu của họ và hy vọng mở ra một giai đoạn mới ổn định cho đất nước. Tuy nhiên, kỳ vọng này khó trở thành hiện thực khi chỉ một ngày trước cuộc bầu cử, bạo lực vẫn tiếp diễn. Một quả bom có sức công phá mạnh phát nổ gần một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Najaf, làm 4 người hành hương Iran thiệt mạng và ít nhất 54 người khác bị thương. Vụ đánh bom xảy ra bất chấp việc Chính phủ Iraq áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho cuộc bầu cử Quốc hội. Trong những tuần gần đây, các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại các thành phố của Iraq, khiến hàng chục người thiệt mạng. Một cánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qeada tại nước này đã cảnh báo người dân không ra đường trong ngày bầu cử.
Trước những nguy cơ bất ổn này, nhiều người Iraq cho biết, điều họ chờ đợi nhất vào cuộc bầu cử lần này đó là hòa bình và ổn định. Một người dân nói: “Điều quan trọng nhất hiện nay đó là an ninh. Đó cũng là điều mà tất cả người dân Iraq hy vọng đầu tiên sau cuộc bầu cử lần này”./.