Người dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh Iran
Những người biểu tình cho rằng, cuộc chiến tranh Iran sẽ là một thảm họa đối với người dân Mỹ.
- Hạt nhân Iran là vấn đề nóng trong mùa bầu cử Mỹ
- Mỹ đề nghị Israel trì hoãn kế hoạch tấn công Iran
- Liệu Israel có đánh Iran?
Trong khi ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Barak Obama có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Washington, thì tại một công viên trước trụ sở Nhà Trắng, có khoảng hơn 100 người biểu tình kêu gọi Mỹ không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Các thành viên của cộng đồng người Do Thái cũng tham gia vào cuộc biểu tình.
![]() |
| Người biểu tình mang theo khẩu hiệu "Không có chiến tranh ở Iran" (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Sự phẫn nộ đã lên đến cao trào khiến cảnh sát phải có những biện pháp ngăn cản, giải tán những người biểu tình tránh xa khỏi khu vực Nhà Trắng.
Rabbi Yisroel Dovid Weiss- một trong những người biểu tình nói: “Tấn công Iran là hoạt động ghê tởm. Tôi kêu gọi người dân của tất cả các tôn giáo ở Trung Đông sống trong hòa bình”.
Bà Medea Benjamin, nhà đồng sáng lập của nhóm phản chiến Code Pink, một người Mỹ gốc Do Thái cho rằng: “Cuộc chiến tranh Iran sẽ là một thảm họa đối với người dân Mỹ. Iran, Israel và cả Tổng thống Obama hãy nghe lời cầu xin của người dân Mỹ là hãy sống trong hòa bình với người dân Iran cũng như người dân trên khắp thế giới. Chúng tôi không tin cuộc chiến tranh sẽ là câu trả lời và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn cuộc chiến xảy ra”.
Tuy nhiên, Ari Briggs, một người Israel đến Mỹ tham dự hội nghị Ủy ban quan hệ Mỹ - Israel (AIPAC) đã mang một lá cờ Israel tới Nhà Trắng và ông cũng đã nhìn thấy các cuộc biểu tình chống chiến tranh.
![]() |
| Đối với nhiều người biểu tình, cuộc chiến Iran sẽ là một thảm họa đối với người dân Mỹ (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Không chỉ có Ari Briggs là người ủng hộ Israel mà còn nhiều người biểu tình khác cũng giống như Briggs và họ cho rằng, Iran có bom hạt nhân.
Cuộc biểu tình chống lại cuộc chiến Iran diễn ra khi các quan chức Israel đang kêu gọi cho một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước khi nước này có khả năng chế tạo bom hạt nhân. Thủ tướng Israeal Netanyahu cũng có kế hoạch kêu gọi ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Iran tại Hội nghị AIPAC./.

