Người dân Nga không mong đảo chính trong năm 2012

Đa số người dân khi được hỏi đều cho rằng, sẽ có những bất ổn về chính trị nhưng sẽ không có đảo chính.

Khi nước Nga bước vào năm 2012, năm của cuộc bầu cử tổng thống, phần đông người dân Nga dự đoán sẽ có những cuộc biểu tình và bất ổn về chính trị nhưng không có đảo chính tại quốc gia này. Đây là kết quả trang web trưng cầu ý kiến người dân Levada đưa ra.

Biểu tình ở Nga do cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Duma vừa qua (Ảnh: Ria Novosti)
Tháng trước, nước Nga chứng kiến một loạt các cuộc biểu tình với cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga (Hạ viện) vào ngày 4/12 vốn đem đến thắng lợi cho đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin, một ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3/2012.

Chính vì vậy, hơn 50% người được hỏi trả lời rằng, sẽ có nhiều hơn nữa các cuộc biểu tình diễn ra sau ngày bầu cử, trong khi 25% nói rằng sẽ không có thêm những cuộc biểu tình như vậy.

49% người được hỏi nói rằng tình hình chính trị đang trở nên xấu hơn sau bầu cử và 26% nói rằng các cuộc biểu tình sau bầu cử sẽ không trở thành đảo chính, trong khi 17% nói rằng điều này có thể xảy ra.

Theo trung tâm Levada, chỉ có 36% người được hỏi tham gia bỏ phiếu vào ngày 16-20 tháng 12 nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Putin - một sự sụt giảm nghiêm trọng so với tỷ lệ 79% năm 2007.

Cuộc trưng cầu dân ý này được thực hiện từ ngày 16 - 20/12 đối với khoảng 1.600 người trên 18 tuổi ở cả vùng thành thị và nông thôn tại 130 thị trấn và làng quê tại 45 khu vực trên toàn nước Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.