Người dân Nga phản đối tăng cường cắt giảm vũ khí hạt nhân

Nhiều người cho rằng, nước Nga cần duy trì khả năng hạt nhân như hiện nay vì đó là yêu cầu phòng vệ của đất nước trong trường hợp bị tấn công.

Kết quả điều tra của trung tâm dư luận toàn Nga cho biết, có tới 60% người dân Nga phản đối việc nước này tiếp tục tăng cường cắt giảm vũ khí hạt nhân. 1/4 số người được hỏi tán thành việc Nga và Mỹ ký kết hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược, vì cho rằng nó có lợi cho cộng đồng quốc tế.

Kết quả điều tra cho biết, thái độ của người dân Nga đối với vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân đã có sự thay đổi. Nếu như năm 1991, có 48% người dân ủng hộ việc cắt giảm vũ khí hạt nhân, trong khi con số này hiện nay chỉ là 1/4. Nhiều người cho rằng nước Nga cần duy trì khả năng hạt nhân như hiện nay vì đó là yêu cầu phòng vệ của đất nước trong trường hợp bị tấn công.

1/4 số người được hỏi cho rằng, kho vũ khí hạt nhân là công cụ để duy trì ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.