Người dân Nga vững tin chào đón năm mới 2019 bất chấp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Dù Nga tiếp tục bị phương Tây trừng phạt, người dân Nga vẫn tự tin, phấn khởi đón chào năm mới 2019 với những thắng lợi từ năm 2018.

Năm mới 2019 đang đến rất gần trên đất nước Nga rộng lớn và xinh đẹp. Bất chấp những khó khăn, áp lực của các lệnh trừng phạt do Mỹ và phương Tây liên tục gia hạn và thắt chặt thêm trong năm 2018, không khí vui đón năm mới vẫn ngập tràn ở khắp mọi vùng của đất nước.

 Các cặp đôi chụp ảnh selfie ghi lại khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới.

Đã thành thông lệ, để đón chào năm mới 2019, khắp nơi trên đất nước Nga đều được trang hoàng lộng lẫy. Đặc biệt là ở thủ đô Moscow. Các cây thông với đủ kích cỡ to, nhỏ, cùng các quả cầu tuyết lấp lánh được bố trí ở khắp các đường phố trung tâm, công viên, quảng trường... Trên nền tuyết trắng phủ bao phủ khắp lối đi, nóc nhà, cây cối, xe cộ, cùng với đèn màu trang trí rực rỡ khắp nơi, mọi thứ trở nên huyền ảo như trong truyện cổ tích. Mọi người đều háo hức chờ đón năm mới đến với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Tại khu vực quảng trường Manhez và Quảng trường Đỏ, từ khoảng giữa tháng 12 việc trang trí cây thông với các quả cầu tuyết đủ màu theo chủ đề “Hành trình đến Giáng sinh”; sân trượt băng, hội chợ, các quầy bán quà tặng đã được tổ chức để phục vụ người dân và du khách thăm quan, vui đón năm mới và Giáng sinh. Dịp này người dân Nga sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài tới 11 ngày.

 Không khí chuẩn bị đón năm mới ở Moscow.

Tay trong tay, các cặp đôi, các gia đình, nhóm bạn cùng nhau đi dạo, chụp ảnh lưu niệm trong một khung cảnh tuyệt đẹp và bình an. Bởi công tác kiểm soát an ninh, giữ gìn trật tự đã được các lực lượng chức năng Nga tăng cường trong những ngày này.

Chúng ta cùng trò chuyện với một vài người dân Nga đang có mặt ở đây, để biết họ mong chờ điều gì trong năm mới 2019:

Chị Elena, một người dân Moscow chia sẻ: “Tất cả đều mong chờ năm mới. Theo truyền thống, mọi người đều mong chờ cuộc sống sẽ thay đổi tốt hơn. Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Và bất chấp những khó khăn mà đất nước chúng tôi đang phải trải qua, năm mới đến mọi người đều hy vọng sẽ tốt đẹp hơn năm đã qua. Chúc mừng năm mới!”.

Trong cuộc họp báo lớn cuối năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, GDP của Nga dự kiến tăng trưởng 1,8% năm 2019 và sẽ vượt mức 3% kể từ năm 2021. Hiện nay Chính phủ Nga đang nỗ lực thực hiện 12 dự án quốc gia theo "sắc lệnh tháng Năm" do Tổng thống Putin ký sau khi ông tái đắc cử trong cuộc  bầu cử vào tháng 3/2018, được xem là niềm hy vọng mới của đất nước với tổng đầu tư lên tới 20.800 tỷ rúp, cùng với 6.500 tỷ rúp chi cho phát triển hạ tầng.

Các dự án này được triển khai nhằm mục đích đưa nền kinh tế Nga lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cùng với đó là những giải pháp nâng cao mức sống, thu nhập của người dân, nâng cao tuổi thọ, tăng các chế độ phúc lợi xã hội về y tế, giáo dục...

Năm 2018, có lẽ, thế giới đã phải kinh ngạc và thán phục khi chứng kiến nước Nga tiếp tục vững vàng trước những lệnh trừng phạt liên tục gia hạn và siết chặt về kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây.

Về kinh tế, GDP của Nga tăng 1,7% và là năm thứ 3 liên tiếp tăng, kể từ khi bị áp đặt trừng phạt vào năm 2014; Thặng dư ngân sách được ghi nhận ở mức 2,1% kể từ năm 2011. Thu nhập thực tế và đời sống của người dân đang dần được cải thiện.

Nga đã tiến hành thành công cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3, tổ chức một kỳ World cup được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá là tốt nhất trong lịch sử.

Về đối ngoại, Nga tiếp tục đáp trả tương xứng với những trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây; Quân đội Nga đã giúp chính phủ Syria đánh bại lực lượng khủng bố IS, dành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ. Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đang nỗ lực hỗ trợ nước này thành lập Ủy ban hiến pháp để thống nhất và tái thiết đất nước.

Nhờ những thành quả ở Syria, tầm ảnh hưởng về quân sự-chính trị của Nga ở Trung Đông ngày càng tăng. Nga đã bắt tay hiệu quả với OPEC trong điều tiết giá dầu. Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” của Nga đã hoàn thành đoạn đường ống dẫn khí đốt qua biển. Dự án “Dòng chảy Phương Bắc 2” tiếp tục được tiến hành bất chấp những ngăn cản của EU và Mỹ.

Tổng thống Nga V. Putin đã tuyên bố trong cuộc họp báo lớn cuối năm 2018 rằng trong suốt chiều dài lịch sử, nước Nga luôn phải đối mặt với những trừng phạt, do nước Nga ngày càng hùng mạnh. Và nước Nga luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, sóng gió. Bởi vậy, không có lý do gì để người dân Nga không tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một năm mới với những thành công và thắng lợi mới./.

Vài hình ảnh về người dân Nga và du khách nước ngoài vui đón năm mới ở Moscow:

 
 
 
 
 
 
 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tá Lê Thế Mẫu: Tổng thống Nga Putin là chính khách uyên bác
Đại tá Lê Thế Mẫu: Tổng thống Nga Putin là chính khách uyên bác

Nhà phân tích chính trị-quân sự Lê Thế Mẫu mới đây đã trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Nga Sputnik về tầm cỡ của Tổng thống Nga Putin.

Đại tá Lê Thế Mẫu: Tổng thống Nga Putin là chính khách uyên bác

Đại tá Lê Thế Mẫu: Tổng thống Nga Putin là chính khách uyên bác

Nhà phân tích chính trị-quân sự Lê Thế Mẫu mới đây đã trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Nga Sputnik về tầm cỡ của Tổng thống Nga Putin.

Những vấn đề nổi bật trong cuộc họp báo 2018 của Tổng thống Nga Putin
Những vấn đề nổi bật trong cuộc họp báo 2018 của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường niên kéo dài 3h40 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời 66 câu hỏi về các vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế.

Những vấn đề nổi bật trong cuộc họp báo 2018 của Tổng thống Nga Putin

Những vấn đề nổi bật trong cuộc họp báo 2018 của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường niên kéo dài 3h40 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời 66 câu hỏi về các vấn đề nổi bật trong nước và quốc tế.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga
Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Ông Putin dành cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt cho cô gái khiếm thị
Ông Putin dành cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt cho cô gái khiếm thị

Tổng thống Putin đã dành cơ hội đặc biệt cho cô gái khiếm thị sau khi ông kết thúc cuộc họp báo thường niên với hơn 1.700 phóng viên trong nước và quốc tế.

Ông Putin dành cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt cho cô gái khiếm thị

Ông Putin dành cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt cho cô gái khiếm thị

Tổng thống Putin đã dành cơ hội đặc biệt cho cô gái khiếm thị sau khi ông kết thúc cuộc họp báo thường niên với hơn 1.700 phóng viên trong nước và quốc tế.

Ảnh tư liệu về cách đón Tết Dương lịch của người dân Liên Xô
Ảnh tư liệu về cách đón Tết Dương lịch của người dân Liên Xô

VOV.VN - Tết Dương lịch là một kỳ nghỉ được nhiều công dân Xô viết mong đợi. Liên Xô lần đầu chính thức tổ chức mừng Năm mới Dương lịch là vào năm 1935.

Ảnh tư liệu về cách đón Tết Dương lịch của người dân Liên Xô

Ảnh tư liệu về cách đón Tết Dương lịch của người dân Liên Xô

VOV.VN - Tết Dương lịch là một kỳ nghỉ được nhiều công dân Xô viết mong đợi. Liên Xô lần đầu chính thức tổ chức mừng Năm mới Dương lịch là vào năm 1935.