Người dân Nhật Bản kỳ vọng Hội nghị Mỹ-Triều sẽ đạt kết quả tích cực

VOV.VN - Hôm nay (27/2), ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Người dân Nhật Bản dành nhiều kỳ vọng cho Hội nghị này.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng đây là Hội nghị quan trọng hướng tới một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Với lập trường đó, Nhật Bản cũng đã cử Cục trưởng Cục Châu Á, Bộ Ngoại giao tới Việt Nam để phối hợp với các bên xử lý công việc trong những  trường hợp cần thiết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất ở Singapore, tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.

Đa số người dân Nhật Bản được hỏi về triển vọng của hội đàm Mỹ-Triều lần 2 này đều hy vọng một thỏa thuận cụ thể cho lộ trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được thống nhất. Điều này còn đóng góp vào an ninh của Nhật Bản được đảm bảo. Một số cho rằng, việc tổ chức Hội nghị ở Việt Nam giúp Việt Nam tạo đà phát triển ở giai đoạn mới.

Chủ tịch Tập đoàn Neo Keeper của Nhật Bản, ông Onishi nói rằng ông sẽ thiết lập một Tổng đại lý ở Việt Nam để có thể cung cấp mặt hàng của tập đoàn ra toàn khu vực Đông Nam Á sau hội nghị lần này.

Bà Tomoko Kitagawa cho rằng, bà mong muốn Triều Tiên sẽ có cơ hội phát triển kinh tế. Để được như vậy, kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 này là yếu tố quan trọng để cấm vận kinh tế nước này được bãi bỏ. Có thể một sớm một chiều không giải quyết được ngay, nhưng từng bên nỗ lực chắc chắn sẽ làm được.

Trong khi đó, tất cả các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, Fuji TV, Asahu, Mainichi, Kyodo… đều có mặt tại Hà Nội để thông tin về Hội nghị đến với người dân Nhật Bản và bạn bè thế giới. Thời lượng phát khá nhiều và dày đặc. Nhiều ý kiến khán, thính giả đều ủng hộ Hội nghị, đánh giá cao Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nỗ lực hòa giải, ca ngợi Việt Nam thực sự an toàn và cẩn thận, chu đáo trong khâu tiếp đón, tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Trung Quốc, Nhật Bản muốn gì?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Trung Quốc, Nhật Bản muốn gì?

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội còn được kỳ vọng nhiều hơn cả cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Trung Quốc, Nhật Bản muốn gì?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Trung Quốc, Nhật Bản muốn gì?

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội còn được kỳ vọng nhiều hơn cả cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore.

Truyền thông Mỹ dõi theo sát sao Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
Truyền thông Mỹ dõi theo sát sao Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

VOV.VN - Trên trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn thường xuyên đưa tin, đăng bài phân tích của giới chuyên gia về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Truyền thông Mỹ dõi theo sát sao Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

Truyền thông Mỹ dõi theo sát sao Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

VOV.VN - Trên trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn thường xuyên đưa tin, đăng bài phân tích của giới chuyên gia về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Nga lạc quan về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Nga lạc quan về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dư luận tại Nga đang tỏ ra lạc quan về Hội nghị Thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Nga lạc quan về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Nga lạc quan về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dư luận tại Nga đang tỏ ra lạc quan về Hội nghị Thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

“Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình” gửi Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
“Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình” gửi Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Chương trình nghệ thuật "Đẹp mãi Thăng Long" do thành phố Hà Nội tổ chức mang thông điệp về thành phố hòa bình góp phần thành công Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

“Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình” gửi Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

“Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình” gửi Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Chương trình nghệ thuật "Đẹp mãi Thăng Long" do thành phố Hà Nội tổ chức mang thông điệp về thành phố hòa bình góp phần thành công Thượng đỉnh Mỹ-Triều.