Người dân Nhật Bản tiết kiệm điện
Nhờ ý thức tiết kiệm điện của người dân và các công ty, việc cắt điện trên thực tế luôn ít hơn so với kế hoạch cắt điện luân phiên.
Trận động đất và sóng thần khủng khiếp hôm 11/3 đã khiến khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận lâm vào cảnh thiếu điện trầm trọng. Khái niệm mất điện vốn dĩ khá xa lạ với người dân Nhật Bản nay đã hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, nhờ ý thức tiết kiệm điện của người dân và các công ty, việc cắt điện trên thực tế luôn ít hơn so với kế hoạch cắt điện luân phiên.
Khu phố đi bộ nằm ở quận Shibuya trung tâm thủ đô Tokyo đã bớt cảnh hào nhoáng như thường thấy. Những màn hình cỡ lớn đã không còn hoạt động. Những cửa hàng thời trang cũng không còn nổi bật với cô người mẫu ma-nơ-canh xinh đẹp trong tủ kính chói lòa. Khu phố được mệnh danh không bao giờ ngủ này dường như đã giảm bớt nhịp sống náo nhiệt vốn có của mình để hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện sau thảm họa động đất và sóng thần.
Từ hôm nhận được lời kêu gọi tiết kiệm điện, Trung tâm thương mại cỡ lớn Tokyo nằm gần khu phố đi bộ của quận Shibuya đã quyết định rút ngắn thời gian mở cửa xuống còn 10h so với 12h/ngày trước đây. Hệ thống chiếu sáng trong trung tâm cũng được hạn chế ở mức tối đa. Ngoài ra, trong số 5 thang máy, cũng chỉ có 2 thang máy hoạt động. Các thang cuốn cũng đều tạm dừng hoạt động.
![]() |
|
Một ban nhạc đường phố biểu diễn trong bóng tối ở quảng trường Hachiko |
Để đối phó với tình trạng thiếu điện, Trung tâm thương mai Tokyo đặt mục tiêu giảm hai phần ba lượng điện tiêu thụ so với mọi khi. Lượng điện này có thể giúp 1.300 hộ dân có điện dùng. “Mặc dù ánh sáng yếu hơn nhưng khách hàng cũng rất hưởng ứng việc tiết kiệm điện của chúng tôi”, một nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Tokyo cho biết.
Các công ty đường sắt của Nhật Bản cũng đang đi đầu trong nỗ lực tiết kiệm điện. Công ty đường sắt đông Nhật Bản cho biết nhờ việc giảm bớt hệ thống chiếu sáng, tắt điện ở các bảng chỉ dẫn trong nhà ga và cắt giảm số chuyến tàu, tổng lượng điện tiêu thụ của công ty đã ít hơn 30% so với trước kia. Lượng điện này đủ cho nhu cầu của 470.000 hộ dân trong một ngày.
![]() |
| Đèn đường được tắt một nửa. |
Việc cắt giảm số chuyến tàu và hệ thống chiếu sáng mặc dù có gây bất tiện cho hành khách nhưng hầu như không thấy có lời kêu ca phàn nàn nào. Tại các nhà ga, hành khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tàu. Một nữ hành khách trung niên cho biết: “Đối với tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù có một chút bất tiện khi phải xếp hàng lâu, dù ánh sáng có tối đi nhưng tôi nghĩ mọi người đều sẵn sàng tiết kiệm điện vì một nước Nhật tươi sáng hơn”.
“Mỗi người chúng ta có thể làm được gì?” luôn là câu hỏi trong tâm trí của nhiều người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần./.

