Người dân Nhật với nỗi lo sau thảm hoạ
Điều người dân Nhật quan tâm hiện nay là ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất bị đình trệ sau thảm hoạ
Ngày 11/4, tròn 1 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Theo cảnh sát Nhật Bản, tính đến nay đã có 13.013 người chết và hơn 14.000 người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần.
Con số người mất tích còn lớn hơn nhiều bởi một số vùng duyên hải ở tỉnh Miyagi bị sóng thần hủy diệt hoàn toàn, cảnh sát vẫn chưa xác định được chính xác số người mất tích. Trong khi đó, mặc dù công cuộc tái thiết và ổn định cuộc sống của người dân đang được xúc tiến nhưng vẫn còn đó nhiều mối lo đối với người dân vùng bị thiên tai.
Thảm họa kép động đất, sóng thần và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã khiến hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn.
Theo thống kê vào lúc cao điểm, có đến 450.000 người phải sống tại các điểm lánh nạn với sự thiếu thốn hầu hết các nhu yếu phẩm cần thiết.
Sau 1 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa, đến nay còn hơn 147.000 người vẫn phải tiếp tục sơ tán với nhiều khó khăn và bất tiện.
![]() |
|
Người dân tại Miyagi đang nỗ lực khôi phục lại cuộc sống (Ảnh: Reuters) |
Gia đình chị Tomiko Katsumata đã sống ở một điểm sơ tán thuộc tỉnh Miyagi suốt 1 tháng nay. Mặc dù trong 2 tuần trở lại đây cuộc sống đã bớt vất vả hơn khi thực phẩm, nước uống và đồ sưởi ấm được cung cấp đầy đủ nhưng nỗi lo về tương lai của gia đình, con cái khiến chị Katsumata mất ăn, mất ngủ. Chị Katsumata than thở: “Gia đình tôi giờ không có nhà để về. Chúng tôi không có việc làm, con cái cũng chưa đến trường được. Đã đến lúc chúng tôi phải tính đến tương lai nhưng tôi không biết làm thế nào”.
Theo chị Katsumata, mong ước lớn nhất hiện nay của cả gia đình là có được một căn nhà tạm để ổn định cuộc sống. Nhưng sớm nhất cũng phải 2 tuần nữa gia đình chị mới có thể nhận được nhà.
Ngoài ra, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Nhật Bản, hiện có 82 em bé được xác định là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong số này, có 44 em ở tỉnh Miyagi, 30 em ở tỉnh Iwate và 8 em tại tỉnh Fukushima.
Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết, số trẻ mồ côi có thể sẽ tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều trường hợp cả bố và mẹ đều chưa được tìm thấy. Tròn 1 tháng sau thảm họa, cơ hội tìm thấy người sống sót là rất nhỏ.
Hiện Bộ Y tế Nhật Bản đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc liên hệ với các Trung tâm cứu trợ về các trường hợp này.
Bộ này cũng cho biết đang tiếp tục thống kê về tình trạng cụ thể của các em nhằm ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.
Hiện Chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến xây dựng những khu nhà tạm nhưng tiến độ khá chậm do thiếu nguyên vật liệu vì nhiều doanh nghiệp không thể tái sản xuất ngay sau động đất, sóng thần cũng như tình trạng cắt điện luân phiên.
Cho đến nay mới có 7.800 căn nhà tạm được hoàn thành chiếm 13% trong tổng số 62.000 căn nhà dự kiến được xây dựng.
![]() |
|
Thủ tướng Naoto Kan cam kết nỗ lực khôi phục lại sản xuất (Ảnh: AP) |
Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 cũng đang cản trở công cuộc tái thiết và ổn định cuộc sống của người dân. Điều khiến nhiều người lo lắng là không biết đến bao giờ sự cố này mới được khắc phục.
Ông Kataoka- một nông dân ở tỉnh Fukushima cho biết, suốt từ khi phát hiện nồng độ phóng xạ vượt ngưỡng cho phép ở một số loại nông sản, những người nông dân trong vùng không biết làm gì khác ngoài việc hàng ngày theo dõi tin tức chỉ để nghe thông tin về thời điểm sự cố được khắc phục. Ông Kataoka giãi bày: “một tháng, nửa năm hay hai năm cũng được nhưng chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng về thời gian khắc phục sự cố. Nếu không, chúng tôi không thể làm được gì trong tình trạng hiện nay”.
Theo một cuộc điều tra dư luận do Đài truyền hình NHK của Nhật Bản tiến hành mới đây, có đến 1/3 số người được hỏi mong muốn Chính phủ đưa ra thời gian dự kiến để khắc phục được sự cố tại nhà máy điện hạt nhân.
Trong chuyến thăm thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi ngày 10/4, Thủ tướng Naoto Kan cam kết sẽ thúc đẩy hỗ trợ để khôi phục lĩnh vực nghề cá tại khu vực duyên hải đông bắc nước này.
Thảm họa động đất, sóng thần đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành thủy sản tại các tỉnh ven biển đông bắc nước này. Hàng trăm tàu bè và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị phá hủy. Ngoài ra, các cảng lớn như Kushiro, Hachinohe, Ishinomaki hay Kashima cũng bị sóng thần tàn phá ảnh hưởng nhiều tới hoạt động chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản./.
| Các tin liên quan: |

