Người đàn ông xâm nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã bị bắt

VOV.VN - Người này bị bắt với các tội danh hình sự cấp liên bang, gồm xâm phạm và chiếm dụng khu vực cấm, dùng bạo động xâm nhập bất hợp pháp, và đánh cắp tài sản công.

Ông Richard Barnett, 60 tuổi, cư dân thành phố Gravette, bang Arkansas, người được nhìn thấy trong bức ảnh ngồi gác chân lên bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 06/01, khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội, đã bị bắt.

Hãng NBC News dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, giới chức có thẩm quyền đã bắt giữ ông Barnett tại thành phố Little Rock, thủ phủ bang Arkansas với các tội danh hình sự cấp liên bang, gồm xâm phạm và chiếm dụng khu vực cấm, dùng bạo động xâm nhập bất hợp pháp, và đánh cắp tài sản công.

Bà Shannon Jenkins, phát ngôn viên Cơ quan Cảnh sát địa phương cho biết, ông Barnett hiện bị giam giữ tại hạt Benton, bang Arkansas trong cơ sở thuộc thẩm quyền của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Tuy nhiên, bà Jenkins từ chối tiết lộ chi tiết về nơi giam giữ ông Barnett.

Phát biểu với báo giới, ông Kurt Maddox, Thị trưởng thành phố Gravette, cho biết, ông vô cùng xấu hổ vì vụ việc này mà bị công luận chú ý tới thành phố Gravette. Thị trưởng Maddox nhấn mạnh, những gì ông Barnett làm không đại diện cho thành phố Gravette. Hình ảnh và hành động của ông Barnett cũng không đại diện cho người dân thành phố Gravette./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Mỹ đã đệ đơn từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội ngày 6/1.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Mỹ đã đệ đơn từ chức để phản đối cuộc bạo loạn tại quốc hội ngày 6/1.

Bộ Quốc phòng Mỹ điều động 6.200 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ Cảnh sát Quốc hội
Bộ Quốc phòng Mỹ điều động 6.200 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ Cảnh sát Quốc hội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ huy động 6.200 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 6 bang thuộc vùng Đông Bắc để trợ giúp Cảnh sát Quốc hội sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại khu vực trụ sở Quốc hội ngày 6/1.

Bộ Quốc phòng Mỹ điều động 6.200 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ Cảnh sát Quốc hội

Bộ Quốc phòng Mỹ điều động 6.200 Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ Cảnh sát Quốc hội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ huy động 6.200 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 6 bang thuộc vùng Đông Bắc để trợ giúp Cảnh sát Quốc hội sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại khu vực trụ sở Quốc hội ngày 6/1.

Cựu Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa thức tỉnh sau vụ bạo động tại Quốc hội Mỹ
Cựu Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa thức tỉnh sau vụ bạo động tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner, một thành viên đảng Cộng hòa tại bang Ohio kêu gọi đảng này "thức tỉnh", sau khi một đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump vượt qua các hàng rào cảnh sát và tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Cựu Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa thức tỉnh sau vụ bạo động tại Quốc hội Mỹ

Cựu Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa thức tỉnh sau vụ bạo động tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner, một thành viên đảng Cộng hòa tại bang Ohio kêu gọi đảng này "thức tỉnh", sau khi một đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump vượt qua các hàng rào cảnh sát và tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ.