Người dân Pakistan bắt đầu sơ tán khỏi Thung lũng Swat

Người dân lo ngại sẽ xảy ra một cuộc giao tranh lớn giữa Chính phủ và lực lượng Taliban.

Từ hôm qua (5/5), hàng nghìn người dân ở khu vực Thung lũng Swat của Pakistan bắt đầu rời bỏ nhà cửa của mình vì lo ngại sắp xảy ra giao tranh lớn, trong bối cảnh thoả thuận hoà bình giữa Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban tại khu vực này sắp đổ vỡ.

Đến thời điểm này, quân đội Pakistan chưa chính thức thông báo kế hoạch tấn công quân sự vào Thung lũng Swat, vì một hành động như vậy sẽ là đòn đánh cuối cùng giáng vào thoả thuận bị chỉ trích giữa Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban tại khu vực này.

Thoả thuận cho phép Taliban áp dụng luật Hồi giáo Saria tại khu vực Thung lũng Swat, đổi lại, Taliban ngừng các hoạt động vũ trang chống Chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại, ngay chính những người từng ủng hộ thông qua thoả thuận này cũng bắt đầu kịch liệt lên án lực lượng Taliban không giữ đúng cam kết, thậm chí còn liên tục mở rộng ảnh hưởng ra các khu vực xung quanh.

Ông Barsia Bilu, một thành viên cao cấp trong Chính phủ Pakistan từng tham gia xây dựng thoả thuận hoà bình với lực lượng Taliban, giờ cũng ủng hộ việc Chính phủ Pakistan tiến hành chiến dịch quân sự tại Thung lũng Swat. Ông Bilu nói: “Sau khi chúng tôi thảo luận xong việc áp dụng luật Saria, phía Taliban bắt đầu phá huỷ trường học, giết hại dân thường, và treo cổ nhiều người. Taliban còn cấm các em gái đến trường và cấm phụ nữ đến chợ”.

Chính phủ Pakistan cho biết, dự kiến khoảng nửa triệu dân thường ở khu vực Thung lũng Swat sẽ sơ tán khỏi khu vực này. Chính phủ Pakistan đang triển khai 6 khu trại tạm làm nơi cư trú cho những người không có nơi nào khác để đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.