Người dân Palestine ủng hộ nỗ lực của Chính phủ

Người dân Palestine đang tuần hành hòa bình, bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Chính phủ nước này trong việc đề nghị LHQ công nhận một Nhà nước độc lập

Ngày 17/9, hàng trăm người Palestine tiến hành các cuộc biểu tình hòa bình tại khu Bờ Tây. Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyến bố sẽ đưa yêu cầu của Palestine lên LHQ vào tuần tới, bất chấp điều này có thể gây ra một cuộc xung đột mới với Israel và Mỹ. Quyết tâm của Tổng thống Abbas đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân.

Tham gia vào dòng người tuần hành, không chỉ có người dân Palestine, mà còn cả người dân Israel. Họ cho biết muốn ủng hộ một Nhà nước Palestine độc lập tồn tại hòa bình, cùng với Israel.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía người dân, Palestine hiện cũng đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía cộng đồng quốc tế. Tính đến thời điểm này đã có hơn 130 nước công nhận Palestine là một Nhà nước độc lập. Người dân nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ, cũng đã tiến hành các cuộc tuần hành hòa bình để thế hiện sự ủng hộ đối với Palestine.

Người dân Palestine phản đối Mỹ và ủng hộ đề nghị gia nhập LHQ của Tổng thống Abbas (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, những nỗ lực này của Palestine vẫn vấp phải sự phản đối gay gắt của chính quyền Mỹ và Israel. Cả Israel và Mỹ đều chắc chắn sẽ phản đối sáng kiến này của Palestine vì cho rằng, một Nhà nước Palestine độc lập chỉ có thể được tạo ra thông qua đàm phán trực tiếp.

Mỹ cũng cho biết sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với bất cứ giải pháp nào tại Hội đồng Bảo an, trong khi một số chính trị gia Mỹ cho biết họ sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Palestine, khoảng 500 triệu USD/năm, nếu Palestine quyết tâm thực hiện nguyện vọng này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/9 cho rằng, việc Palestine đề nghị công nhận một Nhà nước độc lập là vô ích, và động thái này của Palestine sẽ khiến cho các cuộc đối thoại hòa bình Trung Đông đi vào ngõ cụt. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, Israel là một đối tác thực sự cho hòa bình của Palestine.

Trước nguy cơ đối thoại hòa bình Trung Đông bị đổ vỡ, khi Palestine đệ đơn lên LHQ vào tuần tới, nhóm Bộ tứ về Trung Đông (LHQ, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ) sẽ nhóm họp ngày 18/9 tại New York, trong một nỗ lực giúp tái khởi động các cuộc đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine.

Hiện dư luận vẫn đang chờ đợi kết quả tại Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, việc Tổng thống Abbas có đề nghị LHQ công nhận một Nhà nước độc lập vào tuần tới hay không, thì người dân Palestine cũng sẽ không mất gì cả và tình hình sẽ không xấu đi. Khu Bờ Tây và Đông Jerusalem vẫn do Israel chiếm đóng và Dải Gaza do Phong trào Hamas kiểm soát.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích chính trị tại Bờ Tây Sameeh Shbaib cho rằng, sau khi Palestine đệ đơn lên Hội đồng Bảo an LHQ và Palestine có được công nhận là một thành viên đầy đủ hay là một nước quan sát, thì các quy tắc đàm phán giữa Israel và Palestine cũng sẽ phải thay đổi, các cuộc đối thoại  sẽ phải diễn ra theo hướng hai nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.