Người Đức lo ngại sẽ có thêm thảm hoạ Chernobyl

Ngày 18/9, hàng ngàn người dân Đức đã tiến hành một cuộc tuần hành lớn nhằm phản đối các kế hoạch phát triển hạt nhân của Chính phủ

Người dân Đức đang dấy lên nỗi lo, việc kéo dài tuổi thọ của các nhà máy hạt nhân có thể khiến nước này phải gánh chịu một thảm hoạ tương tự như thảm hoạ Chernobyl (Ukraine) năm 1986.

Hàng trăng ngàn Đức biểu tình tại Berlin phản đối việc kéo dài tuổi thọ của các nhà máy hạt nhân (Ảnh: Reuters)

Hồi đầu năm nay, Chính phủ của Thủ tướng bà Angela Merkel định sửa đổi luật, đã được thông qua trong chính phủ trước của Thủ tướng Gerhard Schroeder nhằm đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi dự luật bổ sung để kéo dài tuổi thọ các nhà máy điện hạt nhân vấp phải sự tranh cãi trong nội bộ chính phủ và của đông đảo người dân.

Chính phủ liên minh trung hữu của Thủ tướng Merkel có thể phải đánh giá lại kế hoạch kéo dài tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Bởi sau khi bị thất bại trong cuộc bầu cử ở địa phương, Chính phủ cầm quyền không còn chiếm đa số ở Thượng viện, gặp trở ngại trong việc thông qua kế hoạch này ở Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.