Người Pháp ở nước ngoài ủng hộ Liên minh cầm quyền
Trong hai ngày cuối tuần qua, Pháp đã tổ chức cuộc bầu cử lập pháp sớm cho người Pháp tại 12 khu vực khác nhau trên thế giới.
- Bầu cử Tổng thống Pháp và những hệ quả từ sự thay đổi
-
Phát biểu đầu tiên của Tổng thống đắc cử Pháp Francois Hollande
Người Pháp ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu bầu 12 thượng nghị sĩ đại diện cho quyền lợi của mình ở Thượng viện và 11 nghị sĩ tại Hạ viện. Đây là lần đầu tiên người Pháp ở nước ngoài có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu các nghị sĩ đại diện cho quyền lợi của mình tại cả hai viện Quốc hội.
![]() |
| Tiếp sau thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua, thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp lần đầu tiên được tổ chức cho người Pháp tại 12 khu vực khác nhau trên toàn thế giới là nguồn cổ vũ mạnh cho đảng Xã hội nói riêng và Liên minh cầm quyền nói chung. (Trong ảnh: Tân Tổng thống Pháp) |
Đảng Xanh và sinh thái châu Âu (EELV) nằm trong liên minh cầm quyền với đảng Xã hội cũng giành thắng lợi tại khu vực 2 (bao gồm các nước Trung, Nam Mỹ và Caribe).
Trong khi đó, đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) tiếp tục thất bại khi chỉ giành thắng lợi tại 4 khu vực là khu vực 5 (bao gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), khu vực 10 (châu Phi và Trung Đông) và khu vực 11 (bao gồm Nga, Iran, phần còn lại của châu Á và châu Đại Dương).
Tiếp sau thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua, thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp lần đầu tiên được tổ chức cho người Pháp tại 12 khu vực khác nhau trên toàn thế giới là nguồn cổ vũ mạnh cho đảng Xã hội nói riêng và Liên minh cầm quyền nói chung. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Thư ký thứ nhất của đảng Xã hội Martine Aubry đã ca ngợi thắng lợi ban đầu này.
Tuy nhiên, bà Aubry cũng tỏ ra thận trọng: “Ban đầu, nhiều người nói rằng chúng ta đã “thay đổi” được dễ dàng những điều khó khăn nhất. Nhưng tôi đã nói với họ “Hãy thận trọng”, chúng ta chưa vượt qua khó khăn vì chính phủ đang trên đà thay đổi. Tổng thống của chúng ta đã thành công trong việc đưa ra được những đề xuất của Pháp tại các Hội nghị Thượng đỉnh của G-8, Liên minh châu Âu tại Bruselles và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), từ vấn đề tăng trưởng đến việc làm, chính sách thắt lưng buộc bụng cho đến việc rút quân khỏi Afghanistan... Đó là những thành công ban đầu, thay đổi đang bắt đầu và những hứa hẹn trước bầu cử đã được thực hiện. Nhưng chúng ta cần phải tiến xa hơn. Và để làm được điều đó, chúng ta cần ra được các đạo luật. Do vậy, chúng ta phải chiếm đa số tại Quốc hội, nếu không những thay đổi này sẽ chấm dứt”.
Hiện lãnh đạo đảng Xã hội đang đặt quyết tâm cao nhằm giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội tại các địa phương ở nước Pháp.
Dự kiến cuộc bầu cử lập pháp sẽ chính thức được tổ chức vòng 1 vào ngày 10 và vòng 2 vào ngày 17/6 tới trên lãnh thổ nước Pháp./.
