Người phụ nữ đi tù vì làm giả hồ sơ để kiếm việc lương 185.000 USD

VOV.VN - Người phụ nữ Australia lĩnh ít nhất 1 năm tù giam do làm giả hồ sơ lý lịch để kiếm một công việc trong cơ quan chính phủ với mức lương 185.000 USD/năm.

Veronica Hilda Theriault, 45 tuổi, bị buộc tội vào tháng 9/2017 với hành vi gian dối, làm giả hồ sơ lý lịch và lạm dụng chức vụ. Theriault đã nhận tội với tất cả các cáo buộc trên.

Veronica Hilda Theriault bị cáo buộc với hành vi gian dối, làm giả hồ sơ lý lịch và lạm dụng chức vụ. Ảnh: Daily Mail

Ngày thứ Ba 3/12, Thẩm phán tòa án, ông Michael Boylan đã tuyên án Theriault 25 tháng tù giam và cô không đủ điều kiện để được tạm tha.

Ông Boyland cho biết cô Theriault đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng thông tin của Bộ Ngoại giao và Nội các. Hồ sơ của cô bao gồm sơ yếu lý lịch với thông tin sai lệch về học vấn và kinh nghiệm làm việc được “thổi phồng”. Người phụ nữ này cũng làm giả thông tin về người giới thiệu khi tham gia phỏng vấn.

“Theriault đã đưa ra những lời khen ngợi từ người giới thiệu trong buổi phỏng vấn, nhưng thực tế cô ấy đang mạo danh bà Best. Bà Best không hề giới thiệu Theriault”, ông Boyland nói thêm.

Theriault được tuyển dụng vào vị trí này khoảng một tháng trước khi sức khỏe tâm thần của cô có dấu hiệu bất thường và việc gian lận của cô bị phanh phui.

Bộ Ngoại giao và Nội các hiện chưa trả lời Fox News về vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban
Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Hai quan chức bị bắt giữ là Aziz Ahmad, đã cấp thẻ căn cước giả cho Mullah vào năm 2011 và một người khác là Rifat Iqbal.

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

Pakistan bắt hai quan chức làm giả giấy tờ cho Thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Hai quan chức bị bắt giữ là Aziz Ahmad, đã cấp thẻ căn cước giả cho Mullah vào năm 2011 và một người khác là Rifat Iqbal.

Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB
Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB

VOV.VN - Vị bộ trưởng này của Nhật Bản phụ trách lĩnh vực an ninh mạng nhưng lại chưa bao giờ dùng máy tính, không hiểu USB là gì.

Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB

Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB

VOV.VN - Vị bộ trưởng này của Nhật Bản phụ trách lĩnh vực an ninh mạng nhưng lại chưa bao giờ dùng máy tính, không hiểu USB là gì.

Biểu cảm hài hước của Bộ trưởng Canada khi uống phải nước đóng băng
Biểu cảm hài hước của Bộ trưởng Canada khi uống phải nước đóng băng

VOV.VN - Cốc nước chuẩn bị trước cho vị tân Bộ trưởng dịch vụ bản địa Canada bị đóng băng do thời tiết lạnh giá tạo ra tình huống thú vị trong buổi họp báo.

Biểu cảm hài hước của Bộ trưởng Canada khi uống phải nước đóng băng

Biểu cảm hài hước của Bộ trưởng Canada khi uống phải nước đóng băng

VOV.VN - Cốc nước chuẩn bị trước cho vị tân Bộ trưởng dịch vụ bản địa Canada bị đóng băng do thời tiết lạnh giá tạo ra tình huống thú vị trong buổi họp báo.