Người tị nạn ở Nam Sudan kêu cứu

Làn sóng người tị nạn ngày càng tăng cộng với sức khoẻ suy kiệt đang khiến Nam Suđan có thể phải đối mặt với “thảm hoạ nhân đạo trên diện rộng”

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ngày càng tồi tệ tại các trại tị nạn ở Nam Sudan và Ethiopia.

Nơi "tạm trú" của một gia đình ở trại Kobe, Dollo Ado (Ethiopia) (Ảnh: UNHCR)
Gần 200.000 người tị nạn Sudan chạy trốn khỏi các cuộc xung đột ở các bang Nam Kodofarn và Blue Nile của Sudan mặc dù đã được cung cấp chỗ ở tại các trại tị nạn, song điều kiện sống ở đây đang xấu đi từng ngày. Điều đáng lo là có rất nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng thể nặng cần được chữa chạy khẩn cấp.

Trước tình trạng này, Cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ nhân đạo những người tội nghiệp này. Chi phí dành cho cứu trợ ước tính khoảng 220 triệu USD.

Phái viên Cao ủy Liên Hợp Quốc  về người tị nạn Andrian Edward nói rằng quốc gia này sẽ phải đối mặt với "thảm họa nhân đạo trên diện rộng" nếu không nhận được hỗ trợ của cộng đồng quốc tế: “Vấn đề người tị nạn ở Nam Sudan luôn là một trong những thách thức lớn nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Càng ngày làn sóng người tị nạn đến từ vùng Nin xanh của Sudan càng tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có thêm 1.000 người tìm cách xin tị nạn vào Nam Sudan và Ethiopia. Họ đến trong tình trạng tuyệt vọng, sức khỏe suy kiệt. Một số lượng lớn trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp để giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc thiếu nước cũng là  mối nguy hiểm đang đe dọa mạng sống những con người khốn khổ này. Chúng tôi hết sức quan ngại về tỷ lệ tử vong ngày càng tăng trong các trại tỵ nạn. Con số 185.000 người tỵ nạn đang vượt quá khả năng cứu trợ của chúng tôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.