Nguy cơ căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 29/1 cho rằng, Trung Quốc có thể bị cô lập về ngoại giao nếu không ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của LHQ đối với Iran.
Phát biểu này làm dấy lên mối lo ngại căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Pháp, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố, bà hiểu sự do dự của Trung Quốc trong việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới với Iran. Tuy nhiên, bà Clinton nhấn mạnh, một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây bất ổn vùng Vịnh và ảnh hưởng tới nguồn cung cấp dầu mỏ chính từ khu vực sang Trung Quốc.
Hiện nay, Trung Quốc lo ngại, các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an LHQ đối với chương trình hạt nhân của Iran có thể phản tác dụng và kêu gọi một giải pháp linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
Trong một diễn biến khác, Chính quyền Mỹ ngày 29/1 thông báo chuẩn bị thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá hơn 6 tỷ USD cho Đài Loan. Đây cũng là một quyết định có thể gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ- Trung.
Theo thông tin đưa trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp đồng bao gồm 114 tên lửa Patriot, 60 máy bay lên thẳng Black Hawk, các tàu tháo gỡ mìn, hệ thống thông tin và một số thiết bị khác. Máy bay chiến đấu F18 mà Đài Loan muốn mua không được ghi trong hợp đồng.
Quốc hội Mỹ có 30 ngày để đưa ra ý kiến về vụ mua bán này, nếu không có ý kiến phản đối nào, hợp đồng sẽ được tiến hành.
Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan, cho rằng điều này vi phạm cam kết của Mỹ về giảm khối lượng vũ khí chuyển giao cho Đài Loan. Vì thế, hợp đồng mua bán mới này có thể dẫn tới việc quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước bị ngừng trệ./.