Nguy cơ phong tỏa thủ đô Tokyo (Nhật Bản) do dịch Covid-19

VOV.VN - Tokyo trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất tại thời điểm này, khi có số người nhiễm cao nhất trong các địa phương của Nhật Bản với 259 người.

Trong hai ngày qua, người dân thủ đô Tokyo, Nhật Bản trở nên lo lắng hơn khi số người nhiễm  SARS-CoV-2 tăng lên đột biến. Trong ngày 26/3, có thêm 47 người nhiễm virus mới. Tokyo đã trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất tại thời điểm này, khi có số người nhiễm cao nhất trong các địa phương của Nhật Bản với 259 người.

Nguy cơ phong tỏa Tokyo do dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã trao đổi gấp với Thị trưởng Tokyo Koike bàn biện pháp ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, cam kết hỗ trợ Tokyo hết sức.

Tuy nhiên, Thị trưởng Koike lo ngại rằng, số người nhiễm có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Do dó, bà đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, không ra ngoài khi không cần thiết, làm việc tại nhà, tránh tụ hợp nơi đông người. Các tỉnh lân cận Tokyo cũng đã ra cảnh báo lo ngại dịch bùng phát tại Tokyo cũng sẽ gây ảnh hưởng tới các khu vực này.

Bộ trưởng Y tế và Lao động Nhật Bản kêu gọi người dân Tokyo hạn chế đi lại trong những ngày này, đặc biệt thời kỳ hoa anh đào nở rộ.

Trong cuộc họp sáng nay (27/3), Thủ tướng Abe Shinzo cho rằng nếu phong tỏa và đóng cửa Tokyo, chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu thiệt hại kinh tế, triệt để phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng có khả năng Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

Nếu trong trường hợp Tokyo bị phong tỏa, sẽ có khoảng 2,8 triệu người đi làm, đi học trong một ngày bị ảnh hưởng. Các tỉnh lân cận như Chiba, Saitama có tới hàng trăm ngàn người không được đến Tokyo.

Trong bối cảnh virus đang lây lan trên toàn cầu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đối với tất cả các vùng trên thế giới lên mức 2 trên thang 4 mức, theo đó, kêu gọi công dân Nhật Bản hạn chế các chuyến đi ra nước ngoài không cần thiết. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra mức cảnh báo như vậy đối với việc đi lại trên toàn thế giới.

Trong khi đó, học sinh các trường phổ thông trung học công lập ở Tokyo sẽ bắt đầu năm học mới vào tháng sau. Ủy ban giáo dục Tokyo cho biết học sinh từng khối lớp sẽ được phép đến trường vào các ngày khác nhau để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2  chủng mới lây lan. 

Bên cạnh đó, Ủy ban giáo dục hướng dẫn các trường nên bắt đầu giờ học muộn hơn để học sinh có thể tránh đi lại vào giờ cao điểm. Hướng dẫn được áp dụng với tất cả các trường phổ thông trung học công lập, các trường liên cấp trung học cơ sở và phổ thông trung học, các trường cần sự hỗ trợ đặc biệt phải đóng cửa do virus SARS-CoV-2 chủng mới bùng phát.

Các biện pháp này sẽ được áp dụng cho đến giữa tháng 4. Tuy nhiên, Ủy ban cho biết có thể gia hạn nếu tình hình thay đổi./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 cam kết “làm mọi thứ” giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19
G20 cam kết “làm mọi thứ” giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo G20 cam kết “bơm” 5.000 tỷ USD giải cứu nền kinh tế toàn cầu và sẵn sàng “làm mọi thứ” để giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19.

G20 cam kết “làm mọi thứ” giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19

G20 cam kết “làm mọi thứ” giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo G20 cam kết “bơm” 5.000 tỷ USD giải cứu nền kinh tế toàn cầu và sẵn sàng “làm mọi thứ” để giúp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19.

Mỹ đứng trước nguy cơ mỗi ngày có 2.300 ca tử vong do Covid-19
Mỹ đứng trước nguy cơ mỗi ngày có 2.300 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN-Nhóm chuyên gia Mỹ cho rằng, số ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày tại Mỹ có thể lên tới 2.300 ngay cả khi nước này thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội.

Mỹ đứng trước nguy cơ mỗi ngày có 2.300 ca tử vong do Covid-19

Mỹ đứng trước nguy cơ mỗi ngày có 2.300 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN-Nhóm chuyên gia Mỹ cho rằng, số ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày tại Mỹ có thể lên tới 2.300 ngay cả khi nước này thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội.

Australia hối thúc G20 nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19
Australia hối thúc G20 nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19

VOV.VN-Trong cuộc họp G20 trực tuyến đầu tiên, Thủ tướng Australia hối thúc các nước nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19 trên cả mặt trận y tế và kinh tế.

Australia hối thúc G20 nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19

Australia hối thúc G20 nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19

VOV.VN-Trong cuộc họp G20 trực tuyến đầu tiên, Thủ tướng Australia hối thúc các nước nỗ lực hết mình để chiến đấu với Covid-19 trên cả mặt trận y tế và kinh tế.

Romania phạt hơn 5.600 người vi phạm lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19
Romania phạt hơn 5.600 người vi phạm lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19

VOV.VN - Hơn 5.600 người đã bị xử phạt với tổng số tiền lên đến 1,5 triệu euro do vi phạm lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 ở Romania.

Romania phạt hơn 5.600 người vi phạm lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19

Romania phạt hơn 5.600 người vi phạm lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19

VOV.VN - Hơn 5.600 người đã bị xử phạt với tổng số tiền lên đến 1,5 triệu euro do vi phạm lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 ở Romania.

Dịch Covid-19: Hạ viện Ba Lan thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến
Dịch Covid-19: Hạ viện Ba Lan thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến

VOV.VN- Hạ viện Ba Lan ngày 26/3 thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến, cho phép thực hiện các hoạt động lập pháp từ xa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Hạ viện Ba Lan thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến

Dịch Covid-19: Hạ viện Ba Lan thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến

VOV.VN- Hạ viện Ba Lan ngày 26/3 thông qua quy chế bỏ phiếu trực tuyến, cho phép thực hiện các hoạt động lập pháp từ xa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

3 nguyên tắc lớn Hàn Quốc áp dụng trong chống dịch Covid-19
3 nguyên tắc lớn Hàn Quốc áp dụng trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ngày 26/3 rằng, phương châm chống dịch Covid-19 của nước này dựa trên 3 nguyên tắc lớn: cởi mở, minh bạch và dân chủ.

3 nguyên tắc lớn Hàn Quốc áp dụng trong chống dịch Covid-19

3 nguyên tắc lớn Hàn Quốc áp dụng trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ngày 26/3 rằng, phương châm chống dịch Covid-19 của nước này dựa trên 3 nguyên tắc lớn: cởi mở, minh bạch và dân chủ.