Nguyên thủ các siêu cường mong đợi gì trong năm mới?

Điểm chung dễ nhận thấy là lãnh đạo các nước đều mong muốn năm 2012 sẽ có những thay đổi tích cực, nền kinh tế sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Nga kêu gọi người dân vì đất nước phát triển hơn

Trong thông điệp phát sóng trên truyền hình quốc gia trước thời khắc giao thừa, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi mọi người dân cùng cố gắng để nước Nga ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

"Năm 2011 không phải là một năm dễ dàng, nhưng kết quả đạt được của đất nước là tích cực. Đây là kết quả của những nỗ lực chung và trong năm tới sự phát triển vẫn sẽ phụ thuộc vào chúng ta ", ông Medvedev nói.

Màn pháo hoa mừng năm mới tại thủ đô Moscow, LB Nga (Ảnh Reuters)

Ông Medvedev cho rằng, sức mạnh của nhân dân là khả năng "nghe, hiểu và tôn trọng lẫn nhau, để giải quyết những thách thức và đạt được thành công."

"Năm mới đang đến gần. Đó là thời gian để mở champagne và làm những điều chúng ta mong muốn. Tối nay, tôi muốn sức khỏe và thịnh vượng cho các bạn và những người thân yêu. Mong rằng cuộc sống của các bạn luôn  tràn đầy tình yêu và tất cả những giấc mơ của các bạn sẽ trở thành sự thật, "ông Medvedev nói.

Ông Obama hy vọng năm mới sẽ có thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ

Cũng trong bài diễn văn chào mừng năm mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông có nhiều hy vọng là năm mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực hơn, kể cả việc Mỹ nâng cao khả năng tăng trưởng kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm.

Tại Mỹ, bất chấp 12 tháng trôi qua với nhiều thách thức, Tổng thống Barack Obama vẫn hy vọng năm 2012 sẽ là một năm thành công của Mỹ cả ở tất cả các lĩnh vực, trong nước cũng như trên trường quốc tế. Ông nói: “Năm 2011 đã kết thúc và chúng ta đang hướng tới năm 2012. Tôi muốn chúc tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng. Không còn nghi ngờ gì nữa năm 2012 sẽ mang tới nhiều thách thức mới, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua được những thách thức đó và trở nên mạnh mẽ hơn, để thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta, tạo nhiều việc làm hơn và đẩy mạnh tầng lớp trung lưu…”.

Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ làm mọi việc có thể làm để làm cho nước Mỹ trở thành một nơi mà sự làm việc siêng năng và thái độ có trách nhiệm sẽ được thưởng một cách xứng đáng. 

Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hoà bình trên thế giới

Nhân dịp năm mới, ngày 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát biểu bức Thông điệp đầu năm với nhan đề: "Cùng thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới".

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: Hoà bình, phát triển và hợp tác là tiếng gọi của thời đại, là lợi ích chung của nhân dân các nước. Hiện nay, đa cực hoá và toàn cầu hoá kinh tế thế giới phát triển vào chiều sâu, sự tuỳ thuộc giữa các nước ngày càng sâu sắc, tuy nhiên tính không ổn định và không xác định của sự phục hồi kinh tế thế giới đang gia tăng. Các điểm nóng quốc tế và khu vực không ngừng xuất hiện, hoà bình và phát triển của thế giới đứng trước cơ hội và thách thức mới.

Ông Hồ Cẩm Đào cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì tôn chỉ của chính sách ngoại giao bảo vệ̀ hoà bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, phát triển giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các nước trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tích cực tham gia hợp tác.

Tổng thống Pháp: Vận mệnh của Pháp có thể thay đổi lần nữa

Còn thông điệp năm mới của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì cảnh báo, cuộc khủng hoảng của châu Âu chưa kết thúc. "Cuộc khủng hoảng chưa từng có, có lẽ là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II chưa qua đi, nhưng có những lý do để hy vọng. Và chúng ta phải, chúng ta có thể tự tin trong tương lai. 2012 sẽ là năm đầy rẫy rủi ro nhưng cũng có nhiều hy vọng”.

Theo ông Sarkozy: "Vấn đề không phải là gói cắt giảm chi tiêu trong năm tới. Hiện tại chúng ta cần làm việc trước hết cho tăng trưởng, cho sự cạnh tranh, cho quá trình công nghiệp hoá trở lại, để đảm bảo cho chúng ta tạo ra công ăn việc làm và sức mua”.

Ông Sarkozy tin rằng, “Trong 2012, vận mệnh của Pháp có thể thay đổi lần nữa. Nổi lên từ cuộc khủng hoảng, tạo ra một mô hình tăng trưởng mới và tạo ra một châu Âu mới, đó là những thách thức phía trước”.

Nước Nhật sẽ tái sinh

Chia sẻ với người dân sau 1 năm điêu đứng vì thảm họa thiên nhiên, động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân Fukushima, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã kêu gọi toàn dân nước Nhật cùng chính phủ dốc sức, nỗ lực vượt qua thách thức, “tái sinh” nước Nhật và xây dựng nước Nhật trở thành “đất nước của niềm hy vọng và tự hào”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.