Nguyên thủ Trung – Mỹ sẽ gặp gỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới

VOV.VN- Tại cuộc điện đàm ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận sẽ gặp nhau tại Hội nghị G20 sắp tới.

Cũng tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong chờ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, để có thể trao đổi về quan hệ Trung – Mỹ cũng như các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phái đoàn Mỹ-Trung trong một cuộc gặp tại Washington. Ảnh: AP

Về vấn đề thương mại giữa hai nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ coi trọng hợp tác thương mại Mỹ - Trung, hy vọng đoàn đàm phán hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung và nhanh chóng giải quyết những bất đồng trước mắt. Ông Trump cũng cho rằng, cả thế giới đều hy vọng Mỹ - Trung đạt được Thỏa thuận chung về vấn đề này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ Trung – Mỹ đối mặt với một số khó khăn, không phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Điều hai bên cần làm là căn cứ theo những nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ hài hòa, hợp tác và ổn định.

 Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung – Mỹ cần cùng nhau phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới tại Osaka, Nhật Bản đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ, ông mong muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới để trao đổi, thảo luận về những vấn đề mang tính căn bản trong việc phát triển quan hệ Trung – Mỹ.

Về vấn đề thương mại giữa hai bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần thông qua đối thoại bình đẳng để giải quyết vấn đề, trong đó then chốt là cần quan tâm đến nhu cầu hợp lý của mỗi bên, đoàn đàm phán hai nước cần tích cực trao đổi về việc làm sao giải quyết được những bất đồng hiện nay giữa hai nước.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mong muốn Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp của nước này. Việc nguyên thủ hai nước Trung – Mỹ điện đàm, đồng ý tiến hành gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới đã chấm dứt những đồn đoán trước đó về khả năng hai bên không gặp nhau do những bất đồng trong chiến tranh thương mại giữa hai nước, đồng thời mở ra hy vọng giảm bớt căng thẳng hiện nay giữa hai bên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần khẳng định, nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đồng ý gặp ông tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, Mỹ sẽ áp biểu thuế mới đối với 300 tỷ đôla Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc đáp trả theo cách của Mỹ?
Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc đáp trả theo cách của Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm soát xuất khẩu công nghệ đối với “những nước nhất định” và đây là cách mà Mỹ đã làm từ hàng chục năm trước.

Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc đáp trả theo cách của Mỹ?

Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc đáp trả theo cách của Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm soát xuất khẩu công nghệ đối với “những nước nhất định” và đây là cách mà Mỹ đã làm từ hàng chục năm trước.

Mỹ dịu giọng khi nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Mỹ dịu giọng khi nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, ông chưa có thời hạn chót cho việc triển khai thêm các biện pháp áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Mỹ dịu giọng khi nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Mỹ dịu giọng khi nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, ông chưa có thời hạn chót cho việc triển khai thêm các biện pháp áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”
Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ không chiến tranh với nhau vì điều đó không đem lại lợi ích cho bên nào nhưng 2 nước này sẽ còn “tranh cãi dài hơi”.

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

Mỹ-Trung không đánh nhau nhưng còn “tranh cãi dài hơi”

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ không chiến tranh với nhau vì điều đó không đem lại lợi ích cho bên nào nhưng 2 nước này sẽ còn “tranh cãi dài hơi”.