Nhà khoa học Nga: Virus SARS-CoV-2 rất thông minh

VOV.VN - Các nhà khoa học Nga đánh giá Virus SARS-CoV-2 rất thông minh có thể đánh lừa hệ thống miễn dịch, gây khó khăn trong điều trị và chế tạo vaccine.

Tại cuộc họp với các nhà khoa học của Nga do Tổng thống Putin chủ trì ngày 20/4, Giám đốc trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học, ông Alexander Gunzburg đánh giá Virus SARS-CoV-2 là loại rất thông minh.

Ông Gunzburg cho biết, hiện tại khoảng 200 huyết thanh từ bệnh nhân Covid-19 đã được phân tích về các kháng thể trung hòa virus. Trong số này chỉ 30% bệnh nhân có huyết thanh như vậy có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh nặng. Đó là, các kháng thể trung hòa virus. Hai phần ba huyết thanh còn lại không phù hợp.

sars_cov2_copy_hfyn.jpg
Các nhà khoa học Nga đánh giá Virus SARS-CoV-2 rất thông minh có thể đánh lừa hệ thống miễn dịch, gây khó khăn trong điều trị và chế tạo vaccine. Nguồn: Shutterstock

Từ kết quả nghiên cứu này, theo ông Alexander Gunzburg, virus này rất thông minh. Không có gì ngạc nhiên khi nó rất lớn, lớn nhất trong số các virus chứa RNA được biết đến cho đến nay. Rõ ràng, một phần của bộ gen, thông tin di truyền của nó đã đánh lừa hệ thống miễn dịch để hệ thống này tạo ra các kháng thể mà không trung hòa được virus.

Trước đó, bác sĩ phẫu thuật ung thư Andrei Atroshchenko cho biết rằng hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm bệnh Covid-19 trong một số trường hợp có phản ứng gia tăng, có thể dẫn đến các biến chứng. Theo ông, một phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch gọi là hội chứng phóng thích Cytokine có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm. 

Hiện nay, các nhà khoa học Nga đang tích cực nghiên cứu các loại vaccine chống lại Covid-19. Ông Alexander Gunzburg cũng cho biết vào ngày 31/5, các nhà khoa học sẽ hoàn thành một loạt nghiên cứu tiền lâm sàng về các loại vaccine và từ ngày 1/6 chuyển sang thử nghiệm lâm sàng. Nếu thử nghiệm thành công, đến giữa tháng 6, sẽ có khả năng đăng ký nhà nước loại vaccine này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga: Đỉnh dịch Covid-19 vẫn đang ở phía trước
Tổng thống Nga: Đỉnh dịch Covid-19 vẫn đang ở phía trước

VOV.VN - Tổng thống Nga cảnh báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 không chỉ còn tập trung tại thủ đô Moscow mà nó đã lây lan ra nhiều khu vực khác.

Tổng thống Nga: Đỉnh dịch Covid-19 vẫn đang ở phía trước

Tổng thống Nga: Đỉnh dịch Covid-19 vẫn đang ở phía trước

VOV.VN - Tổng thống Nga cảnh báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 không chỉ còn tập trung tại thủ đô Moscow mà nó đã lây lan ra nhiều khu vực khác.

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày
Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày

VOV.VN - Singapore là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, còn Indonesia là nơi có số ca tử vong do bệnh này cao nhất khu vực.

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày

VOV.VN - Singapore là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, còn Indonesia là nơi có số ca tử vong do bệnh này cao nhất khu vực.

Hungary có thể sắp đạt đỉnh dịch Covid-19, Ba Lan có số ca mắc kỷ lục
Hungary có thể sắp đạt đỉnh dịch Covid-19, Ba Lan có số ca mắc kỷ lục

VOV.VN - Hungary có thể đạt đỉnh dịch Covid-19 vào 3/5 còn Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trước ngày nới lỏng phong tỏa.

Hungary có thể sắp đạt đỉnh dịch Covid-19, Ba Lan có số ca mắc kỷ lục

Hungary có thể sắp đạt đỉnh dịch Covid-19, Ba Lan có số ca mắc kỷ lục

VOV.VN - Hungary có thể đạt đỉnh dịch Covid-19 vào 3/5 còn Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trước ngày nới lỏng phong tỏa.