Nhà khoa học tiên phong về sinh sản vô tính qua đời
Ngày 6/2, trường Đại học Connecticut (Mỹ) thông báo, Nhà khoa học Mỹ gốc Hoa Xiangzhong Yang, người thực hiện thành công sinh sản vô tính động vật đầu tiên ở Mỹ, qua đời ở tuổi 49 vì bệnh ung thư.
Năm 1999, 3 năm sau sự ra đời của cừu Dolly, động vật được sinh sản vô tính đầu tiên trên thế giới ở Anh, nhà khoa học Yang tiến hành nhân bản một con bê đặt tên là Amy tại trường Đại học Connecticut.
Sau chú bê Amy, Yang tham gia nghiên cứu nhân bản phôi người, mà giới chuyên gia hy vọng có thể tạo ra các tế bào gốc, góp phần sửa chữa thương tổn mô, thay thế các cơ quan nội tạng. Các nghiên cứu của ông cũng giúp xác định thịt động vật sinh sản vô tính an toàn đối với người, và giải thích nguyên nhân các tế bào già cỗi có thể "trẻ" lại khi được cấy vào phôi hay trứng đã bóc tách ADN.
Yang bị chẩn đoán mắc chứng ung thư tuyến nước bọt lần đầu tiên vào năm 1996 nhưng đã chống chọi kiên cường với bệnh tật để kéo dài cuộc sống của mình thêm gần 13 năm./.