Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư thăm hỏi Hàn Quốc giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Việc trao đổi thư riêng giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã ghi nhận 5.755 ca nhiễm SARS-CoV-2 kể từ cuối tháng 1 tới nay.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/3 cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cá nhân tới Tổng thống Moon Jae-in để thăm hỏi Hàn Quốc về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh ghép Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Trong lá thư được gửi tới Tổng thống Moon Jae-in ngày 4/3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ vượt qua tình hình hiện nay, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới người dân Hàn Quốc.

“Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông ủng hộ một cách thầm lặng cuộc chiến của Hàn Quốc chống dịch Covid-19 và bày tỏ tình bằng hữu kiên định và sự tin tưởng đối với Tổng thống Moon”, Thư ký cấp cao phụ trách báo chí của Phủ Tổng thống Yoon Do-han cho biết.

Ông Kim cũng bày tỏ những suy nghĩ thẳng thắn về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, Phủ tổng thống Hàn Quốc không nêu cụ thể.

Tổng thống Moon Jae-in cũng đã gửi thư hồi đáp Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ lòng cám ơn.

Việc trao đổi thư riêng giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã ghi nhận 5.755 ca nhiễm SARS-CoV-2 kể từ khi bùng phát dịch bệnh ngày 20/1.

Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2 nhưng đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, trong đó có siết chặt kiểm soát biên giới với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2
Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất, đã có thêm 438 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.766 với 35 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất, đã có thêm 438 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.766 với 35 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Hàn Quốc: Cấm xuất khẩu khẩu trang phòng dịch Covid-19
Thủ tướng Hàn Quốc: Cấm xuất khẩu khẩu trang phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc đang tìm cách phân phối khẩu trang cho người dân và cấm xuất khẩu mặt hàng này trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh.

Thủ tướng Hàn Quốc: Cấm xuất khẩu khẩu trang phòng dịch Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc: Cấm xuất khẩu khẩu trang phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc đang tìm cách phân phối khẩu trang cho người dân và cấm xuất khẩu mặt hàng này trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”
Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Gyeongsan thành “khu vực quản lý đặc biệt”, do có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Gyeongsan thành “khu vực quản lý đặc biệt”, do có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.