Nhà thờ ở Pakistan bị đánh bom, gần 40 người chết

(VOV) -Ngoài ra còn có 141 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Một xe bom phát nổ ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ngày 3/3, khiến 37 người thiệt mạng và 141 người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công thứ 3 vào người Hồi giáo của Pakistan trong năm nay.

Một nạn nhân của vụ đánh bom đưa đưa vào khách sạn ở Karrachi. (ảnh: AP)

Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này nhưng những người Hồi giáo dòng Shiite đang tiếp tục là mục tiêu tấn công mở rộng của lực lượng Sunni tại Karachi.

Quả bom phát nổ ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite khi mọi người đang rời buổi cầu nguyện tối ở thành phố lớn nhất của Pakistan. Theo báo cáo ban đầu, quả bom được gắn vào một chiếc xe môtô, nhưng cảnh sát trưởng Shabbir Sheikh nói rằng, ước tính khoảng 100kg (220 pound) vật liệu nổ được đặt trong một chiếc xe ô tô.

Đại tá Pervez Ahmad, một quan chức của lực lượng bán quân sự có tên gọi Rangers cho rằng, một loại hóa chất được dùng trong vụ nổ bom đã làm bùng ngọn lửa và khiến thiệt hại lan rộng. Nhiều ngôi nhà gần đó đã bị nhấn chìm trong biển lửa.

Nhiều người cố kêu cứu và xe cứu thương đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà. Vụ nổ đã tạo nên chiếc hố tử thần rộng 2m và sâu hơn 1m.

“Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi tôi đi ra, tôi nhìn thấy bụi bay khắp các phố sau đó tôi nhìn thấy lửa bốc cháy dữ dội”, Syed Ifgat, một cư dân khu vực này kể lại cảnh tượng mọi người kêu khóc và cố chạy tới nơi an toàn.

Một quan chức cao cấp của Chính phủ, ông Taha Farooqi cho biết, ít nhất 37 người được xác nhận đã chết và hơn 141 người bị thương.

Trong năm qua, lực lượng Sunni đã gia tăng các cuộc tấn công người Shiite - tộc người chiếm 20% tổng số dân 180 triệu người của Pakistan. Lực lượng Sunni có quan hệ với Al-Qaeda và lực lượng Taliban coi những người Shiite là một “dị giáo”.

Tahira Begum, thân nhân một nạn nhân trong vụ nổ đã yêu cầu chính phủ có hành động trừng phạt những kẻ tấn công. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ ba đối với các thành viên của giáo phái thiểu số trong năm nay.

Trước đó, hai vụ tấn công đẫm máu cộng đồng Hazara Shiite ở phía tây nam thành phố Quetta giết chết gần 200 người hôm 10/1. Nhóm chiến binh Pakistan Lashkar-e-Jhangvi đã nhận trách nhiệm cho các vụ đánh bom này.

Cơ quan tình báo của Pakistan đã nuôi dưỡng các nhóm chiến binh Sunni như Lashkar-e-Jhangvi trong những năm 1980 và 1990 để đối phó với mối đe dọa từ nước láng giềng Iran, với dân số chủ yếu là người Shiite. Pakistan đã cấm Lashkar-e-Jhangvi hoạt động từ năm 2001, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục tấn công người Shiite./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 300 người thương vong vì bị đánh bom ở Pakistan
Gần 300 người thương vong vì bị đánh bom ở Pakistan

(VOV) - Con số thương vong trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này nhằm vào người dòng Shiite đã lên tới gần 300.

Gần 300 người thương vong vì bị đánh bom ở Pakistan

Gần 300 người thương vong vì bị đánh bom ở Pakistan

(VOV) - Con số thương vong trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này nhằm vào người dòng Shiite đã lên tới gần 300.

84 người chết trong vụ đánh bom tại Pakistan
84 người chết trong vụ đánh bom tại Pakistan

(VOV)- Con số này được đưa ra sau khi các đội cứu trợ đưa ra thêm nhiều xác chết nằm dưới những đống đổ nát.

84 người chết trong vụ đánh bom tại Pakistan

84 người chết trong vụ đánh bom tại Pakistan

(VOV)- Con số này được đưa ra sau khi các đội cứu trợ đưa ra thêm nhiều xác chết nằm dưới những đống đổ nát.

Đánh bom tại Pakistan, it nhất 45 người thiệt mạng
Đánh bom tại Pakistan, it nhất 45 người thiệt mạng

(VOV) -Ngày 3/3, một1 vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Karachi (miền Nam Pakistan) đã làm 45 người chết và 149 người khác bị thương.

Đánh bom tại Pakistan, it nhất 45 người thiệt mạng

Đánh bom tại Pakistan, it nhất 45 người thiệt mạng

(VOV) -Ngày 3/3, một1 vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Karachi (miền Nam Pakistan) đã làm 45 người chết và 149 người khác bị thương.

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban
Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

(VOV) - Pakistan muốn dẫn độ tên này về nước mình nhưng phía Afghanistan hiện đang chối từ.

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

(VOV) - Pakistan muốn dẫn độ tên này về nước mình nhưng phía Afghanistan hiện đang chối từ.

Biểu tình lớn đòi bảo vệ người Shiite ở Pakistan
Biểu tình lớn đòi bảo vệ người Shiite ở Pakistan

(VOV) - Khoảng 4.000 phụ nữ đã biểu tình ngồi tại Quetta đòi công lý cho các nạn nhân vụ thảm sát hôm 16/2.

Biểu tình lớn đòi bảo vệ người Shiite ở Pakistan

Biểu tình lớn đòi bảo vệ người Shiite ở Pakistan

(VOV) - Khoảng 4.000 phụ nữ đã biểu tình ngồi tại Quetta đòi công lý cho các nạn nhân vụ thảm sát hôm 16/2.

Đánh bom tại Pakistan, 1 người thiệt mạng
Đánh bom tại Pakistan, 1 người thiệt mạng

(VOV) - Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Đánh bom tại Pakistan, 1 người thiệt mạng

Đánh bom tại Pakistan, 1 người thiệt mạng

(VOV) - Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.