Nhà Trắng cảnh báo sắp hết tiền hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young ngày 4/12 cảnh báo rằng, Mỹ đang hết tiền để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young cho biết, nếu quốc hội không hành động, Mỹ sẽ không còn nguồn lực vào cuối năm nay để mua vũ khí và thiết bị cho Ukraine cũng như cung cấp thiết bị từ kho quân sự của Mỹ. Theo bà Shalanda Young, việc cắt giảm ngân sách và vũ khí cho Ukraine sẽ gia tăng khả năng chiến thắng cho phía Nga.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 10 đã đề nghị quốc hội thông qua ngân sách bổ sung gần 106 tỷ USD cho các kế hoạch ở Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Hạ viện Mỹ hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát và viện trợ cho Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi đối với một số nghị sỹ theo đường lối cánh hữu.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU viện trợ thêm gần 200 triệu euro cho Ukraine
EU viện trợ thêm gần 200 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã thông báo sẽ dành thêm gần 200 triệu euro để hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trước các quan ngại về khó khăn ngân sách.

EU viện trợ thêm gần 200 triệu euro cho Ukraine

EU viện trợ thêm gần 200 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã thông báo sẽ dành thêm gần 200 triệu euro để hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trước các quan ngại về khó khăn ngân sách.

UAV Vampire của Ukraine trở thành “ác mộng” đối với lính Nga
UAV Vampire của Ukraine trở thành “ác mộng” đối với lính Nga

VOV.VN - UAV Vampire có tốc độ nhanh và khó bị phát hiện, thường được Ukraine sử dụng trong các cuộc đột kích vào ban đêm. Hiệu quả của UAV này khiến chúng trở thành “ác mộng” đối với lính Nga.

UAV Vampire của Ukraine trở thành “ác mộng” đối với lính Nga

UAV Vampire của Ukraine trở thành “ác mộng” đối với lính Nga

VOV.VN - UAV Vampire có tốc độ nhanh và khó bị phát hiện, thường được Ukraine sử dụng trong các cuộc đột kích vào ban đêm. Hiệu quả của UAV này khiến chúng trở thành “ác mộng” đối với lính Nga.

Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ về điều khoản hòa bình mà Nga đưa ra cho Ukraine
Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ về điều khoản hòa bình mà Nga đưa ra cho Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky cho hay, các khu vực mà Nga đang chiếm giữ là Crimea và Donbass là vấn đề không thể thương lượng.

Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ về điều khoản hòa bình mà Nga đưa ra cho Ukraine

Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ về điều khoản hòa bình mà Nga đưa ra cho Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky cho hay, các khu vực mà Nga đang chiếm giữ là Crimea và Donbass là vấn đề không thể thương lượng.

Thêm một thành viên NATO cạn kiệt vũ khí hỗ trợ Ukraine
Thêm một thành viên NATO cạn kiệt vũ khí hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Kho vũ khí của Cộng hòa Séc không còn nhiều để có thể gửi cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jana Cernochova cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, theo bà, Prague có ý định sẽ ký hợp đồng với các công ty tư nhân để tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược.

Thêm một thành viên NATO cạn kiệt vũ khí hỗ trợ Ukraine

Thêm một thành viên NATO cạn kiệt vũ khí hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Kho vũ khí của Cộng hòa Séc không còn nhiều để có thể gửi cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jana Cernochova cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, theo bà, Prague có ý định sẽ ký hợp đồng với các công ty tư nhân để tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược.