Chinh phục Giải đua Mô tô địa hình Việt Nam tại Vân Hồ, Sơn La

VOV.VN - Giữa khung cảnh hùng vĩ, nên thơ của núi rừng huyện Vân Hồ (Sơn La), 120 VĐV đã tranh tài trong Giải đua mô tô địa hình Việt Nam VTV Cup năm 2023. Giải đua diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5.

Gần 7km đường đua tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã đưa các VĐV qua những địa hình đầy thử thách với đất dốc, đường đèo, hang cát – tơ, chướng ngại vật...

Trong số 120 VĐV tham dự giải, có hơn 20 vận động viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, 3 VĐV nữ. Các VĐV tham gia 3 hệ thi đấu, gồm chuyên nghiệp, bán chuyên và mở rộng. Trong đó, hệ mở rộng và bán chuyên nghiệp thi đấu 2 vòng, hệ chuyên nghiệp thi đấu 3 vòng.

Sau khi tham gia vòng loại tổ chức chiều ngày 27/5, 40 VĐV xuất sắc đã tham gia tranh tài, đọ sức tại vòng chung kết vào sáng nay 28/5.

Anh Phạm Tiến Thành, VĐV đến từ Hà Nội chia sẻ: "Mình có một niềm đam mê đặc biệt với bộ môn cào cào, nơi đây cũng là một địa điểm rất đẹp, có thể vừa đua vừa khám phá. Cuộc đua mang cho mình một cảm giác hồi hộp, phấn khích và vô cùng quyết liệt. Cảnh đẹp, con người nơi đây mang lại cho mình một cảm giác rất thân thiện và tuyệt vời".

Chấn thương trên đường đua là điều không thể tránh khỏi, nhưng với kinh nghiệm, sự nỗ lực và niềm đam mê đặc biệt đã thôi thúc các VĐV vượt qua thử thách, vượt qua chính mình. 

Anh Chính Nguyễn, VĐV đến từ Lạng Sơn cho biết: "Cuộc đua hôm nay mình quá là sung sức, quyết đấu nên đôi khi có một chút bất cẩn, vượt qua ngưỡng của bản thân nên đã gặp một chấn thương nhẹ. Sơ sẩy thêm một chút nữa thôi là có thể sẽ ngã rồi, nhưng vì sự cố gắng, quyết tâm nên tôi đã giữ được thăng bằng và về đích khi còn khoảng 2 cây số nữa".

Đây là lần thứ 2 Giải đua mô tô địa hình Việt Nam được tổ chức tại Vân Hồ. Ngoài các VĐV, giải đấu cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tới cổ vũ, cùng chiêm ngưỡng những màn tranh tài gay cấn, những pha rượt đuổi hấp dẫn giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Anh Vũ Trần Dương, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ:" Cuộc thi được tổ chức vào dịp tháng 5, vào mùa mận chín, cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, cung đường thi đấu rơi vào tầm 7km, tương đối khốc liệt. Các VĐV đã vượt qua chính mình và cũng mang đến cho khán giả sự phấn khích tuyệt vời". 

Giải đua mô tô địa hình – VTV Cup 2023 do Ban truyền hình dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp với huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức, cùng thời điểm tổ chức Ngày hội Du lịch – Văn hóa tỉnh Sơn La, chủ đề “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

Không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch ở các địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số trên cả nước, giải đấu cũng tạo sân chơi chính thống cho môn thể thao motor địa hình đang phát triển hiện nay.

Tổng giá trị giải thưởng của Chặng đua Vân Hồ là 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, BTC giải đua cũng dành 30 triệu đồng để trao cho các em học sinh có thành tích học tập tốt của huyện Vân hồ, Sơn La./.

Một số hình ảnh về giải đấu: 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biếm họa 24h: Chelsea quyết ngáng chân MU trong cuộc đua top 4
Biếm họa 24h: Chelsea quyết ngáng chân MU trong cuộc đua top 4

VOV.VN - Chelsea là niềm hy vọng mong manh của Liverpool trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh với MU, khi thầy trò HLV Frank Lampard sẽ làm khách trên sân Old Trafford vào đêm nay.

Biếm họa 24h: Chelsea quyết ngáng chân MU trong cuộc đua top 4

Biếm họa 24h: Chelsea quyết ngáng chân MU trong cuộc đua top 4

VOV.VN - Chelsea là niềm hy vọng mong manh của Liverpool trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh với MU, khi thầy trò HLV Frank Lampard sẽ làm khách trên sân Old Trafford vào đêm nay.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023: Haaland “cô đơn trên đỉnh”
Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023: Haaland “cô đơn trên đỉnh”

VOV.VN - Cập nhật cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023, tiền đạo Haaland đang dẫn đầu tuyệt đối và gần như sở hữu danh hiệu này.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023: Haaland “cô đơn trên đỉnh”

Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023: Haaland “cô đơn trên đỉnh”

VOV.VN - Cập nhật cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2022/2023, tiền đạo Haaland đang dẫn đầu tuyệt đối và gần như sở hữu danh hiệu này.