Nhà Trắng tin Hiệp ước START sẽ được thông qua trong năm 2010
Sự bất đồng trong quan điểm của Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ đã làm cho việc thông qua Hiệp ước START bị kéo dài
- Ngày 21/12: Mỹ tiến hành phiên bỏ phiếu đầu tiên về START mới
- Thượng viện Mỹ bác bỏ đề xuất sửa phần tựa đề của START mới
- Lời cảnh báo nghiêm khắc
Ngày 20/12, các Thượng nghị sỹ Mỹ bắt đầu thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START) ký kết giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Mỹ Obama đã gọi điện thúc giục các Thượng nghị sỹ ủng hộ Hiệp ước này.
Có một số lý do khiến Tổng thống Mỹ buộc phải thông qua Hiệp ước START mới với Nga trong năm nay bởi đây là cơ sở pháp lý để hai cường quốc có thể hợp tác với nhau về một vấn đề quan trọng là cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Medvedev đã ký kết Hiệp ước START này sau khi đã có các cuộc thảo luận sâu rộng ở nhiều cấp khác nhau, do vậy Nhà Trắng không muốn trì hoãn việc thông qua START mới, đặc biệt trong bối cảnh chính trị Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nghiệm kỳ vừa qua.
![]() |
|
Chính quyền Mỹ tự tin Hiệp ước START sẽ được thông qua trong năm 2010 |
Một lý do khác đó là chính quyền Tổng thống Obama bao gồm giới ngoại giao, quân sự đều cho rằng Mỹ thực sự rất cần Hiệp ước này để đạt được bước tiến ở các vấn đề khác liên quan.
Kirsten Gillibrand - Thượng nghị sỹ bang New York thuộc Đảng Dân chủ cho biết, Hiệp ước đặc biệt quan trọng để Mỹ tiếp tục các bước tiến về các dự án hệ thống tên lửa đánh chặn và nhiều vấn đề khác mà chúng ta cho rằng quan trọng đối với nền an ninh của Mỹ.
Trong khi đó một số Nghị sỹ có ảnh hưởng thuộc Đảng Cộng hòa thì cố tình trì hoãn việc thông qua hiệp ước này, vì cho rằng chưa có đủ thời gian để nghiên cứu hiệp ước.
Các nghị sỹ Đảng Dân chủ thì nói rằng Hiệp ước này đã được công bố cách đây 8 tháng và là Hiệp ước mà các Nghị sỹ có thời gian nghiên cứu nhiều nhất từ trước đến nay. Mặc dù có sự bất đồng giữa các Nghị sỹ thuôc hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhưng Nhà Trắng vẫn tin tưởng rằng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua Hiệp ước này trong năm nay./.
