Nhận diện được 74 nạn nhân trong vụ rơi máy bay TU154
34 thi thể trong số này đã được đưa về Warsaw (Ba Lan). Dự kiến, công tác nhận diện nạn nhân sẽ được hoàn tất trước 21/4 tới.
>> Ba Lan chở thi hài nạn nhân vụ tai nạn máy bay về nước
Ngày 16/4, đại diện của Bộ Y tế Nga cho biết, đã nhận diện đựoc thi thể của 74 trong số 96 người thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski rơi tại Smolensk (miền Tây Liên bang Nga) ngày 10/4 vừa qua. Hiện nay, 34 thi thể trong số này đã được đưa về Warsaw, thủ đô của Ba Lan. Theo đánh giá của Bộ trưởng Y tế Nga Tatiana Golikova, công tác nhận diện nạn nhân sẽ được hoàn tất trước 21/4 tới.
Trước đó, các quan chức Nga và Ba Lan công bố kết quả ban đầu phân tích dữ liệu trong các hộp đen của chiếc máy bay. Qua phân tích các bằng chứng, trong đó có những kết quả đầu tiên từ việc giải mã các hộp đen, cho thấy sai sót trong quá trình điểu khiển máy bay đã dẫn đến thảm họa.
Các quan chức Ba Lan cam kết sẽ công bố toàn bộ chi tiết dữ liệu các hộp đen trong vài ngày tới để chấm dứt đồn đoán rằng, Tổng thống Lech Kaczynski có thể đã ra lệnh cho phi công hạ cánh để không bỏ lỡ buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát các sĩ quan Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Chính phủ và nhân dân Ba Lan đang tiến hành các công tác chuẩn bị cho lễ an táng Tổng thống và phu nhân ngày 18/4 tới.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời chia buồn và chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Ba Lan trước sự kiện đau buồn này. Trong phiên họp ngày 15/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành một phút tưởng niệm ông Kaczynski và các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Barbados Christopher Hackett chủ trì lễ tưởng niệm này: “Đây là một thảm kịch lớn và là một mất mát khủng khiếp đối với Ba Lan, cộng đồng quốc tế chia sẻ nỗi đau này. Thay mặt cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tôi đề nghị đại diện của Ba Lan chuyển lời chia buồn của chúng tôi tới chính phủ và nhân dân Ba Lan cũng như gia đình của cố Tổng thống Lech Kaczynski và gia đình những người xấu số”.
Mặc dù không khí đau buồn vẫn bao trùm khắp đất nước, những nhà lãnh đạo hiện nay tại Ba Lan khẳng định, ưu tiên hàng đầu lúc này là ổn định tình hình đất nước sau thảm hoạ.
Quyền Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, ông Bronislaw Komorovski và Thủ tướng Donald Tusk cũng đã thảo luận với các chính đảng để ấn định ngày bầu cử tổng thống và nhất trí lùi thời hạn ra quyết định cuối cùng tới tuần sau.
Theo Hiến pháp Ba Lan, cuộc bầu cử phải được tiến hành trong vòng 2 tháng kể từ ngày ấn định. Vì vậy, ngày bầu cử tổng thống trước thời hạn của Ba Lan sẽ được tiến hành trong tháng 6 năm nay. Việc trì hoãn công bố quyết định cuối cùng về thời điểm bầu cử sẽ giúp đảng cánh hữu “Luật pháp và Tư pháp” do em trai cố Tổng thống Kaczynski, ông Jarroslaw Kaczynski lãnh đạo và đảng “Liên minh dân chủ cánh tả” có thêm thời gian để lựa chọn ứng cử viên./.