Nhận diện yếu tố cản trở Nga nếu có ý đồ tấn công Ukraine

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nói với NY Times rằng, thời tiết ấm áp và tình trạng bùn đất có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công Ukraine của Nga.

Ukraine thường trải qua mùa đông lạnh giá muộn nhất là vào tháng 1 hàng năm, nhưng năm nay, do thời tiết ấm áp nên mặt đất ở nhiều khu vực vẫn chưa đóng băng.

Khi mặt đất đóng băng và trở nên cứng hơn cũng như không có bùn, việc triển khai quân đội cũng như các phương tiện và thiết bị quân sự hạng nặng sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tình trạng bùn đất lầy lội như hiện tại có thể khiến các phương tiện hạng nặng khó di chuyển, và ngay cả các loại xe bánh xích như xe tăng cũng có thể bị ảnh hưởng nếu lún sâu xuống bùn.

Các quan chức Mỹ nói với NY Times rằng, tình trạng mặt đất bùn lầy có thể khiến Nga trì hoãn kế hoạch tấn công Ukraine sớm nhất cho đến tháng 2. Giới chức Mỹ nói thêm rằng Nga có thể sẽ cần hành động trước khi băng tan vào tháng 3, khi đó quân đội Nga có thể phải đối mặt với một tình huống khó khăn khác.

Chính quyền Tổng thống Biden được cho là đã yêu cầu các nhà khí tượng học theo dõi điều kiện thời tiết ở Ukraine và đánh giá xem liệu tình hình có phù hợp cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine của Nga hay không.

Một chuyên gia cho rằng điều kiện thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét.

Jeffrey Edmonds, nhà phân tích quân sự của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nói rằng “địa hình bùn lầy có thể khiến các hoạt động quân sự trở nên khó khăn hơn, nhưng đây không phải là một trở ngại”.

“Đây là một yếu tố phức tạp nhưng không phải là yếu tố ngăn cản hoạt động quân sự. Bùn lầy có thể làm chậm quá trình triển khai hoạt động quân sự, khiến công tác hậu cần phức tạp hơn, nhưng quân đội Nga đã được đào tạo tác chiến trong môi trường này”, ông Edmonds nói.

Tình báo Mỹ cho rằng Nga đã triển khai khoảng 85.000-100.000 binh lính tại các vị trí khác nhau dọc biên giới với Ukraine. Trước đó, tình báo Mỹ nhận định rằng Nga đã có kế hoạch tập hợp tới 175.000 binh lính cho một cuộc tấn công Ukraine vào đầu năm 2022.

Theo NY Times, việc Nga điều quân tới khu vực biên giới đã chậm lại trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Nga bắt đầu triển khai trực thăng quân sự đến gần biên giới Ukraine, một dấu hiệu có thể khiến Kiev và các nước phương Tây lo ngại.

Trong cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga tại Geneva trong tuần này, các quan chức Nga khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine. Trong khi đó, Mỹ cho rằng nếu Nga muốn chứng minh không có ý định tấn công Ukraine, họ nên “đưa quân trở về doanh trại và nêu rõ mục đích của các cuộc tập trận đang diễn ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine
Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine
Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của 3.000 binh sỹ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng, ở gần biên giới với Ukraine ngày 11/1.

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của 3.000 binh sỹ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng, ở gần biên giới với Ukraine ngày 11/1.

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?
Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

VOV.VN - Chiến dịch vận động hành lang dài hạn của Ukraine nhằm gia nhập NATO sẽ thất bại bởi Mỹ đã quyết định sẽ ngăn chặn tư cách thành viên của Kiev trong liên minh này, một nghị sĩ Ukraine nhận định trước thềm hội nghị Nga - NATO trong tuần này.

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

Mỹ chấp nhận “tối hậu thư” của Nga, Ukraine sẽ không bao giờ là thành viên NATO?

VOV.VN - Chiến dịch vận động hành lang dài hạn của Ukraine nhằm gia nhập NATO sẽ thất bại bởi Mỹ đã quyết định sẽ ngăn chặn tư cách thành viên của Kiev trong liên minh này, một nghị sĩ Ukraine nhận định trước thềm hội nghị Nga - NATO trong tuần này.