Nhật Bản: Báo động vỏ lò phản ứng số 2

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hiện đã ở mức 6 trong thang 7 bậc đánh giá mức độ nghiêm trọng của các sự cố hạt nhân do quốc tế quy định

Theo Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN), ngày 15/3, vỏ bê tông bao quanh lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, được thiết kế để chứa bụi phóng xạ, đã "không còn kín".

Ông Andre-Claude Lacoste, người đứng đầu ASN cho biết, sự cố tại nhà máy này hiện đã ở mức 6 trong thang 7 bậc về đánh giá mức độ nghiêm trọng của các sự cố hạt nhân do quốc tế quy định. Trong khi đó, nồng độ phóng xạ tại các phòng điểu khiển của nhà máy Fukushima đã quá cao để các nhân viên của Công ty Điện lực Tokyo có thể ở trong đó.

Hiện việc sơ tán người dân và bệnh nhân tại các bệnh viện nằm trong phạm vi bán kính 20 km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã được hoàn tất vào chiều 15/3.Theo Cơ quan Cảnh sát và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các bệnh nhân còn lại ở bệnh viện Okumamachi đã được Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sơ tán.

Bệnh nhân ở các bệnh viện khác và nhà dưỡng lão cũng đã được sơ tán bằng xe của cơ quan cảnh sát tỉnh. Sở cảnh sát Futaba nằm trong phạm vi 10 km đã đóng cửa và các sĩ quan cảnh sát đã chuyển ra khu vực ngoài vùng bán kính 20 km.

Do chính phủ chỉ thị người dân trong bán kính từ 20-30 km ở nguyên tại nhà, lực lượng cảnh sát tỉnh Fukushima đang kêu gọi người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Chiều 15/3, chính quyền thành phố Tokyo cho biết, nồng độ phóng xạ tại đây cũng như vùng Chiba đã gần trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, giới chức thành phố cũng cảnh báo cần tiếp tục theo dõi sát tình hình. Trước đó, theo chính quyền thành phố, nồng độ phóng xạ vào buổi sáng đã cao hơn mức bình thường 10 lần, song "chưa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe".

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết, gió tự nhiên đang phát tán chất phóng xạ bị rò rỉ từ các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản ra khắp Thái Bình Dương, tới những khu vực cách xa nước này và các quốc gia châu Á khác.

Tuy nhiên, WMO cũng cảnh báo, mặc dù cho tới nay các hiện tượng đang ở xa ngoài khơi, song tình hình thời tiết có thể thay đổi và cơ quan này đang theo dõi sát sao thông tin từ vệ tinh cũng như các dữ liệu khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.