Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Ngày 12/4, Nhật Bản chính thức bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 36 triệu người cao tuổi của nước này. Đây là đối tượng ưu tiên thứ hai được tiêm chủng sau các nhân viên y tế.

Tại Nhật Bản, Pfizer/BioNTech là loại vaccine duy nhất đang được sử dụng ở quốc gia Đông Á này.

Trong một tuyên bố, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato bày tỏ hy vọng sẽ có đủ số lượng vaccine cho tất cả 36 triệu người cao tuổi của nước này vào cuối tháng 6 tới.

“Nếu tiến trình xuất khẩu vaccine của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra suôn sẻ, chúng ta có thể cung cấp đủ hai liều vaccine cho tất cả 36 triệu người cao tuổi vào cuối tháng 6 tới. Chúng tôi sẽ làm việc tích cực và sẽ nỗ lực hết sức để chiến dịch tiêm chủng có thể được thực hiện đúng tiến độ và trong thời gian ngắn nhất có thể”, ông Kato nói.

Trước đó, những liều vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech đã được tiêm chủng cho đối tượng ưu tiên số một là các nhân viên y tế tại Nhật Bản kể từ tháng 2/2021. Đã có khoảng 1,5 triệu nhân viên y tế được tiêm mũi vaccine thứ nhất và 500.000 trường hợp được tiêm mũi thứ hai. Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết, sẽ triển khai khoảng 120 cơ sở tiêm chủng trên toàn Nhật Bản để tiêm chủng cho những người từ 65 tuổi trở lên.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo, Kyoto và Okinawa hôm nay tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại các địa phương này có chiều hướng gia tăng sau chưa đầy 1 tháng Nhật Bản gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp lần thứ 2. Theo đó, các nhà hàng, quán rượu tại khu vực đông người sẽ phải đóng cửa từ 20h hàng ngày và hạn chế số lượng người tham gia các sự kiện lớn ở mức 5.000 người. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 5/5 tại Kyoto và Okinawa và hết ngày 11/5 tại Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đã hối thúc người dân hạn chế hoạt động đi lại không cần thiết giữa các tỉnh, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự lây lan của các biến thể SARS-CoV-2 trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka
Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ các sự kiện rước đuốc Thế vận hội Olympic, đã được lên kế hoạch ở khu vực phía tây tỉnh Osaka do các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục.

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ các sự kiện rước đuốc Thế vận hội Olympic, đã được lên kế hoạch ở khu vực phía tây tỉnh Osaka do các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục.

Nhân viên y tế Nhật Bản mắc Covid-19 sau khi tiêm vaccine
Nhân viên y tế Nhật Bản mắc Covid-19 sau khi tiêm vaccine

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay cả khi đã được tiêm phòng.

Nhân viên y tế Nhật Bản mắc Covid-19 sau khi tiêm vaccine

Nhân viên y tế Nhật Bản mắc Covid-19 sau khi tiêm vaccine

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay cả khi đã được tiêm phòng.

Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngày 6/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ hai để có thể thực hiện hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ dự kiến vào ngày 16/4 tới.

Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngày 6/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ hai để có thể thực hiện hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ dự kiến vào ngày 16/4 tới.