Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm chủng tại nơi làm việc cho người dưới 65 tuổi

VOV.VN - Hôm nay (21/6), Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng Covid-19 tại nơi làm việc cho những người dưới 65 tuổi.

Chương trình sẽ giúp cho chính phủ Nhật Bản đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng và hoàn thành mục tiêu phổ cập vaccine vào tháng 11/2021. Theo đó, các trường đại học và khối các cơ quan chính phủ cùng với các công ty đã bắt đầu triển khai dịch vụ tiêm chủng tại chỗ. Chương trình hiện chỉ áp dụng cho các công ty có lực lượng lao động lớn và các trường đại học có đông sinh viên. Vaccine do hãng Moderna sản xuất sẽ được sử dụng để tiêm chủng tại các cơ sở trên.

Trong chuyến thăm một cơ sở tiêm chủng tại Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu cho biết, việc tiêm chủng tại nơi làm việc sẽ giúp giải phóng “không gian” cho chính quyền địa phương trong việc mở rộng tiêm chủng trên nhiều đối tượng bao gồm cả lao động tự do. Ngoài ra, ông Kato cho biết thêm chính phủ đang có kế hoạch tiêm phòng cho các công dân Nhật Bản từ nước ngoài trở về sau mùa hè ngay tại sân bay Narita và Haneda, đồng thời đang xem xét cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người có nhu cầu.

Việc chính phủ Nhật Bản cho phép các công ty và trường đại học triển khai chương trình tiêm chủng “tại chỗ” cho người dưới 65 tuổi, sẽ góp phần đẩy nhanh mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ người dân vào tháng 11 năm nay. Theo số liệu của chính phủ, tính đến nay chỉ có khoảng 3,6% dân số Nhật Bản đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Hiện, Nhật Bản chỉ còn duy trì tình trạng khẩn cấp về Covid-19 tại Okinawa do các bệnh viện tại đây vẫn đang phải chịu áp lực từ lượng bệnh nhân tăng cao. Đối với 9 tỉnh, thành mới được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp bao gồm Tokyo và Osaka, chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp “trọng điểm” như yêu cầu các cửa hàng ăn uống không được phục vụ đồ uống có cồn sau 19h tối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước vào đỉnh dịch Covid-19 mới, Indonesia thắt chặt giới hạn xã hội
Bước vào đỉnh dịch Covid-19 mới, Indonesia thắt chặt giới hạn xã hội

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ra quyết định thắt chặt việc thực hiện giới hạn các hoạt động công cộng trong bối cảnh đất nước này đang tiến dần tới đỉnh dịch mới của làn sóng Covid-19 với gần 2 triệu ca mắc kể từ đầu đại dịch.  

Bước vào đỉnh dịch Covid-19 mới, Indonesia thắt chặt giới hạn xã hội

Bước vào đỉnh dịch Covid-19 mới, Indonesia thắt chặt giới hạn xã hội

VOV.VN - Chính phủ Indonesia ra quyết định thắt chặt việc thực hiện giới hạn các hoạt động công cộng trong bối cảnh đất nước này đang tiến dần tới đỉnh dịch mới của làn sóng Covid-19 với gần 2 triệu ca mắc kể từ đầu đại dịch.  

Châu Á-Thái Bình Dương tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19
Châu Á-Thái Bình Dương tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc hiện chiếm khoảng 1/2 trong số 33 triệu liều vaccine được sử dụng trên toàn thế giới mỗi ngày.

Châu Á-Thái Bình Dương tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

Châu Á-Thái Bình Dương tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc hiện chiếm khoảng 1/2 trong số 33 triệu liều vaccine được sử dụng trên toàn thế giới mỗi ngày.

Thủ tướng Ấn Độ: "Yoga mang lại tia hy vọng giữa đại dịch Covid-19"
Thủ tướng Ấn Độ: "Yoga mang lại tia hy vọng giữa đại dịch Covid-19"

VOV.VN - Yoga mang lại tia hy vọng cho người dân trên khắp thế giới giữa đại dịch Covid-19, trở thành phương tiện mang tới sự tự tin cho con người. Đây là phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 7 (21/6).

Thủ tướng Ấn Độ: "Yoga mang lại tia hy vọng giữa đại dịch Covid-19"

Thủ tướng Ấn Độ: "Yoga mang lại tia hy vọng giữa đại dịch Covid-19"

VOV.VN - Yoga mang lại tia hy vọng cho người dân trên khắp thế giới giữa đại dịch Covid-19, trở thành phương tiện mang tới sự tự tin cho con người. Đây là phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 7 (21/6).