Nhật Bản: Bơm nước nhiễm phóng xạ vào bể chứa

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 bắt đầu bơm nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao vào một bể chứa.

TEPCO cho biết, các công nhân đã bắt đầu bơm nước nhiễm xạ dưới tầng hầm tòa nhà chứa tuốcbin của lò phản ứng số 2 tại nhà máy Fukushima sang bể chứa qua một đường ống dài khoảng 800 m.

Theo kế hoạch, TEPCO sẽ bơm 10.000 tấn trong số 25.000 tấn nước nhiễm phóng xạ cao ra khỏi tầng hầm trong vòng 26 ngày.

Hiện tầng hầm tòa nhà chứa tuốc-bin của lò phản ứng số 2 và đường thoát nước thải sát đó đang ngập nước nhiễm xạ. Lượng nước ở đường cống đang tăng từng ngày, từ mức 3cm trong ngày 17/4 lên 82cm vào lúc 7h sáng 18/4.

TEPCO cũng đang cân nhắc đổ bê tông bám dính vào thùng áp suất của lò phản ứng số 2 để bịt lỗ thủng mà người ta cho rằng đang gây rò rỉ nước nhiễm xạ ở tòa nhà chứa tuốcbin của lò phản ứng này.

Ngoài ra, khoảng 67.500 tấn nước nhiễm xạ đã được phát hiện tại tầng hầm các tòa nhà chứa tuốcbin của các lò phản ứng số 1 và số 3 cũng như tại các đường thoát nước thải từ những tòa nhà này. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 19/4 đã lên tiếng khẳng định một cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima sẽ không xảy ra.

“Chúng ta đang đối phó với tình hình với sự thận trọng nhất có thể để cuộc khủng hoảng không xảy ra và đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Chúng ta có thể bơm nước và làm lạnh lò phản ứng, và nếu có thể tiếp tục làm lạnh các lò phản ứng, cuộc khủng hoảng sẽ không xảy ra”, ông Edano khẳng định.

Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia của Nhật Bản cho biết các rôbốt điều khiển từ xa đã đo được nồng độ phóng xạ cao trong các tòa nhà có các lò phản ứng số 1 và số 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.