Nhật Bản cam kết tăng viện trợ cho các nước châu Á

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Davos của Thụy Sĩ, Thủ tướng Nhật Bản Taro-Aso đã cam kết tăng viện trợ ODA cho các nước châu Á lên 17 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo vừa qua tại Tokyo về triển vọng hợp tác của Nhật Bản với các nước khu vực châu Á và châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc cơ quan xúc tiến thương mại của Nhật Bản (JETRO), ôngYasuo-Hayashi cho biết hiện nền kinh tế nước này đang trong tình trạng tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy vậy chính phủ Nhật Bản vẫn huy động tối đa nguồn vốn trong nước để tham gia khôi phục nền kinh tế thế giới.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Davos của Thụy Sĩ, Thủ tướng Nhật Bản Taro-Aso đã cam kết tăng viện trợ ODA cho các nước châu Á lên 17 tỷ USD.

Nhật Bản đã hoàn thành việc ký hiệp định đối tác kinh tế song phương và hiệp định tự do thương mại với 10 nước. Lễ ký hiệp định đối tác kinh tế song phương với Việt Nam đã hoàn thành vào 12/2008. Hiện chính phủ Nhật Bản đang tập trung mở rộng hợp tác kinh tế với các quốc gia trong khu vực Đông Á bao gồm các chương trình hợp tác giữ các nước ASEAN và 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, chương trình hợp tác giữa ASEAN với 6 nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zeland, Australia và Ấn Độ. Tháng 6/2008, trung tâm nghiên cứu ASEAN và khu vực Đông Á ra đời với mục tiêu nghiên cứu các chính sách nhằm hỗ trợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực, các chính sách liên quan đến môi trường và năng lượng.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Yasuo-Hayashi thông báo về tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản trong khu vực châu Á. Theo ông Hayashi, hiện Việt Nam là thị trường đầu tư khá hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên để hoàn thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề: nâng cấp hệ thống giao thông, mở thêm khóa đào tạo cho các kỹ thuật viên Việt Nam tại Nhật Bản, tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư nhằm trao đổi kiến thức sâu hơn cho các doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện cho các đoàn doanh nghiệp sang khảo sát đầu tư tại Việt Nam và giải quyết dứt điểm tình trạng người lao động đình công mang tính tự phát tại các khu công nghiệp tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.