Nhật Bản cân nhắc thực hiện gói kích thích 200 tỷ yen

Gói kích thích kinh tế này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thực hiện các biện pháp kích thích trị giá 200 tỷ yen (2,5 tỷ USD), để thúc đẩy nền kinh tế khôi phục chậm chạp sau trận động đất, sóng thần tháng 3/2011.

Gói kích thích kinh tế này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda dự kiến sẽ thông qua gói biện pháp này vào ngày 26/10 tới.

Một cặp ảnh "theo dòng thời gian" thể hiện sự hồi phục nhanh chóng ở Ofunato sau động đất

Ngày 17/10, Thủ tướng Noda đã chỉ thị cho các bộ trưởng soạn thảo xong các biện pháp kích thích kinh tế vào cuối tháng 11, trong khi cho phép họ thực hiện một số biện pháp trong tháng này, bằng cách sử dụng các quỹ dự phòng cho năm tài chính 2012.

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã giảm mạnh, phần lớn do nhu cầu trong nước yếu, cũng như xuất khẩu và sản xuất giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng thêm hàng chục tỷ yen để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các dự án xây dựng lại doanh nghiệp ở các vùng bị thiên tai tàn phá.

Chính phủ cũng sẽ nâng cấp một chương trình khác nhằm khuyến khích các công ty đầu tư vào tỉnh Fukushima, nơi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Triển lãm ảnh “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau thế chiến”
Triển lãm ảnh “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau thế chiến”

(VOV) -Triển lãm giúp khán giả nhìn lại xã hội Nhật Bản với năng lượng dồi dào và đầy óc sáng tạo giai đoạn 20 năm sau Thế chiến.

Triển lãm ảnh “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau thế chiến”

Triển lãm ảnh “Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau thế chiến”

(VOV) -Triển lãm giúp khán giả nhìn lại xã hội Nhật Bản với năng lượng dồi dào và đầy óc sáng tạo giai đoạn 20 năm sau Thế chiến.