Nhật Bản chuẩn bị phương án không sử dụng điện hạt nhân

Chính phủ Nhật Bản hiện đang xây dựng chiến lược năng lượng mới

Ngày 6/8, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có cuộc họp khẩn cấp với các Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Edano Iukio, Bộ trưởng phụ trách vấn đề điện hạt nhân Hosono Gosi và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược quốc gia Furukawa Motohisa.

Nhật Bản đang chuẩn bị cho ngày "chia tay" điện hạt nhân (Ảnh: Internet)

Tại cuộc họp, Thủ tướng Noda đã yêu cầu các cơ quan này xem xét, đánh giá tổng thể những tác động, các vấn đề phát sinh, biện pháp khắc phục... trong trường hợp Nhật Bản hoàn toàn không sử dụng điện hạt nhân.

Được biết, Chính phủ Nhật Bản hiện đang xây dựng chiến lược năng lượng mới với việc nghiên cứu, xem xét 3 dự án sử dụng năng lượng điện hạt nhân trong thời gian tới với tỉ lệ là 0%, 15% và 20 - 25%.

Việc lựa chọn dự án nào sẽ được quyết định trong tháng này trên cơ sở kết quả các cuộc thảo luận và lấy ý kiến dư luận tại 11 khu vực trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên