Nhật Bản có thể kiểm soát được nhà máy điện hạt nhân

Việc làm mát và ổn định các lò phản ứng của nhà máy có thể đạt được theo thời gian biểu ban đầu là từ 6 đến 9 tháng.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm nay (16/5) nói rằng, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại sau trận siêu động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua có thể được kiểm soát trong vòng từ 6 đến 9 tháng.

Theo Thủ tướng kan, thời gian biểu này phù hợp với kế hoạch đã được Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima công bố tháng trước.

Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Naoto Kan nói: “Chúng tôi vẫn hy vọng rằng việc làm mát và ổn định các lò phản ứng của nhà máy có thể đạt được theo thời gian biểu ban đầu là từ 6 đến 9 tháng. Chính phủ sẽ công bố thời gian biểu riêng về vụ việc, trong đó có tương lai cho những công dân đã buộc phải sơ tán do rò rỉ phóng xạ”.

Theo thống kê đến ngày 15/5, số người chết và mất tích sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3 vừa qua ở Nhật Bản đã lên đến con số 24.178 người. Trong đó hơn 15.000 người được xác định đã chết. Con số này bao gồm cả những người chết trong các dư chấn xảy ra vào ngày 7 và 11/4 tại nước này. Hạt Miyagi của Nhật Bản là khu vực có nhiều người thiệt mạng nhất, với hơn 8.000 người.

Tính đến nay, vẫn còn khoảng hơn 116.000 người vẫn đang phải sống tạm trong các trung tâm sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.